Kiểm tra tại dự án lấn biển Bãi Trước, phường Vũng Tàu
(NLĐO) - Sau phản ánh về việc dự án lấp biển tại Bãi Trước, phường Vũng Tàu sử dụng xà bần, rác thải xây dựng để san lấp, chính quyền địa phương đã vào cuộc.
Ngày 21-7, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Vũng Tàu (TP HCM) đã làm việc, kiểm tra tại Dự án Thủy Cung Hòn Ngưu (Bãi Trước). Đây là dự án lấn biển do Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu triển khai.
Nguyên nhân đoàn tiến hành làm việc, kiểm tra vì trước đó có thông tin phản ánh khu vực này sử dụng rác từ các công trình xây dựng để san lấp.
Ghi nhận tại hiện trường, dự án đang được thi công kè bao quanh để ngăn khu vực biển và dự án. Bên trong dự án có tồn tại rác thải gồm lục bình, chai nhựa... đã được gom thành đống.

Dự án Thủy cung Hòn Ngưu tại Bãi Trước, phường Vũng Tàu
Theo người phụ trách công trường, đây là rác thải đại dương đã cập vào công trường khi thủy triều lên, công nhân được huy động gom nhặt đưa lên bờ, sau đó gom thành đống để đưa đi đổ bỏ.
Tại một hố sâu bên trong, phóng viên ghi nhận có nhiều đất cát, xà bần (mảnh tường, gạch, ngói...) đã được sử dụng để san lấp.
Đoàn kiểm tra đã tổ chức ghi nhận hình ảnh, lập biên bản làm việc tại hiện trường. Cơ quan chức năng đã đề nghị chủ đầu tư cung cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như các hồ sơ liên quan.

Một đống rác được gom bên trong dự án
Dự án Thủy cung Hòn Ngưu được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 tại quyết định số 1474/QĐ ngày 6-6-2018.
Đến tháng 1-2019, dự án được tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường và đến tháng 8 cùng năm, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với hạng mục đê kè chắn sóng và san lấp mặt bằng giai đoạn 2 cụm nhà ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu.
Khi dự án đang triển khai thi công mục đê kè chắn sóng và san lấp mặt bằng thì buộc phải dừng vì có nhiều ý kiến cho rằng công trình sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan khu vực Bãi Trước.

Một hố sâu bên trong dự án
Trong quá trình tạm ngưng thi công, chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, cung cấp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, cam kết ký quỹ đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.
Tháng 5-2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản cho phép tiếp tục triển khai thi công hạng mục đê chắn sóng và san lấp mặt bằng.