19-6: Ngày đầu với biên độ mới, VN-Index mất điểm mạnh
Tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trong phiên đầu tiên giao dịch với biên độ dao động giá mới của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên cả 2 sàn GDCK TP HCM và TTGDCK Hà Nội đã khiến thị trường kém giao dịch không mấy sôi động
Hy vọng về việc thị trường sẽ có thêm những phiên phục hồi sau khi đã có 4 phiên giao dịch rất khả quan đã ngay lập tức bị dập tắt trong phiên giao dịch hôm qua khi một khối lượng lớn cổ phiếu được tung ra bán và áp đảo hoàn toàn lượng mua vào cho dù lượng cầu phiên hôm qua vẫn duy trì khá tốt.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, lệnh đặt mua đã không còn được tung ra như 5 phiên trước đó, các nhà đầu tư lại tiếp tục dò xét xu hướng của thị trường khi mở biên độ.
Ngay khi kết thúc đợt 1, với biên độ dao động giá là 3%, hầu hết các mã cổ phiếu đều giảm sàn, VN-Index kết thúc đợt 1 giảm điểm mạnh, mất 9,27 điểm (tương đương giảm 2,42%).
Thời gian còn lại của phiên giao dịch không có diễn biến nào đáng chú ý, thêm 1 phiên giảm điểm mạnh ngay trong ngày đầu mở biên độ đã được xác định khi kết thúc đợt 1.
Chung cuộc, chỉ số VN-Index giảm 8,8 điểm (tương đương giảm 2,30%) đóng cửa ở mức 373,27 điểm.
Khối lượng giao dịch của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ thông qua khớp lệnh phiên này đã giảm mạnh chỉ còn bằng ¼ so với phiên giao dịch hôm qua, cụ thể khối lượng giao dịch đạt 5.243.980 đơn vị, giá trị đạt 172 tỉ đồng, giảm 72,7% so với giá trị phiên hôm qua đạt được.
Sáng nay, sàn HOSE có thêm một cổ phiếu mới lên sàn là mã VKP của CTCP Nhựa Tân Hoá, với số lượng cổ phiếu mà Công ty đưa vào niêm yết là 8 triệu cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch hôm nay là 55.000 đồng/cổ phiếu, và biên độ dao động là +/-20%.
Với sự góp mặt của VKP đã nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên HOSE lên 152 mã và 4 chứng chỉ quỹ thì tổng số chứng khoán niêm yết là 156 mã. Và phiên này, kết thúc giao dịch, chỉ còn có 6 mã tăng giá, 7 mã giữ giá tham chiếu, 2 mã không có giao dịch, còn lại 141 mã đều giảm giá.
Số ít ỏi 7 mã tăng giá phiên này, có sự góp mặt cổ phiếu ITA của Itaco tăng trần 2.000 đồng lên 74.000 đồng/cổ phiếu, AGF của Thuỷ sản An Giang tăng 700 đồng lên 25.000 đồng/cổ phiếu, DPR của CTCP Cao su Đồng Phú tăng 1.300 đồng lên 47.500 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra tăng giá phiên này còn có COM của COMECO, BHS của CTCP Đường Biên Hoà, SDN của CTCP Sơn Đồng Nai.
Với biên độ được nới thêm nhưng gần như toàn bộ 141 mã giảm giá đều giảm kịch sàn.
Tân binh VKP chào sàn ngay trong đợt 1 đã giảm hết biên độ cho phép 20% (tương đương giảm 11.000 đồng), đóng cửa VKP được khớp ở mức giá 44.000 đồng/cổ phiếu và 520 cổ phiếu được khớp lệnh.
Phiên này, không có mã cổ phiếu được khớp trên 1 triệu đơn vị, cao nhất là DPM của Đạm Phú Mỹ với 935.160 cổ phiếu, sau đó là SSI với 686.600 cổ phiếu, STB (361.810 cp), HPG (244.480 cp), PVD (198.840 cp). Tiếp đến là một số mã khác như PPC, VSH, PRUBF1, VIC, VIP...