7-7: VN-Index giảm còn 435,89 điểm, GD tăng mạnh
Sau 2 tuần tăng liên tục, chứng khoán Việt Nam bắt đầu có phiên điều chỉnh khi kết thúc giao dịch sáng nay, ngày 7-7, phiên đầu tuần chỉ số VN-Index đã đảo chiều giảm điểm. Lần này đến lượt bên bán chiếm ưu thế khi dư bán lại dày đặc trong khi bên mua đã “chùn tay”.
Với lực đẩy khá tốt ở 10 phiên đã qua trước đó, đặc biệt là 5 phiên tuần trước đó khi VN-Index luôn có mức tăng ấn tượng trên 2%, đợt 1 hôm nay, chỉ số VN-Index cũng vẫn giữ được mức tăng vừa vặn 2%.
Cụ thể, kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index tăng thêm 8,81 điểm (tương đương tăng 2%) lên 448,49 điểm. Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch đợt 1 đã tăng vọt, cho thấy xu hướng điều chỉnh trong phiên này đã bắt đầu nhen nhóm.
Trong 30 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index vẫn tạm duy trì được mức tăng điểm khá tuy nhiên dấu hiệu suy giảm đã hiện rõ hơn khi nhiều mã cổ phiếu cũng đã quay đầu giảm giá.
Thời gian còn lại của phiên giao dịch, nhận thấy phiên điều chỉnh rõ nét hơn, lệnh đặt mua bắt đầu giảm, trong khi đó thị trường đảo chiều cũng là lúc nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra thu lại lợi nhuận đã đạt được qua các phiên của 2 tuần trước.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7-7, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm 3,79 điểm (tương đương giảm 0,86%) xuống còn 435,89 điểm.
Khối lượng giao dịch tăng mạnh mẽ, cụ thể tổng khối lượng khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trong phiên này đạt 25.319.130 đơn vị với giá trị là 843,738 tỉ đồng. Tăng 143,54% về khối lượng và tăng 156,87% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Và đây là mức giao dịch khớp lệnh cao thứ 2 từ đầu năm đến nay sau mức 25.603.980 đơn vị đã đạt được vào ngày 8-4-2008.
Trong tổng số 153 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, nếu như giao dịch đợt 1 vẫn còn trên 120 mã tăng giá thì kết thúc giao dịch chỉ còn có 18 mã tiếp tục tăng giá, 10 mã giữ giá tham chiếu và 129 mã giảm giá.
Nhóm cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất trên sàn cũng đã quay đầu giảm giá, trong nhóm này, giảm giá sớm nhất là VPL của Vinpearl JSC, tiếp đến là VIC của Vincom. Mã STB của Sacombank giằng co khá lâu tuy nhiên xu hướng đảo chiều hiện rõ khiến bên bán chiếm ưu thế ở mã này ở cuối phiên.
Nhóm này kết thúc giao dịch vẫn có 4 mã tăng kịch trần là HPG của Hoà Phát tăng 1.500 đồng lên 59.000 đồng/cổ phiếu, PVD của PV Drilling và ITA của Itaco cùng tăng 2.500 đồng lên tương ứng 86.500 đồng/cổ phiếu và 101.000 đồng/cổ phiếu, SSI của Chứng khoán Sài Gòn tăng 1.000 đồng lên 36.800 đồng/cổ phiếu.
DPM của Đạm Phú Mỹ tiếp tục tăng thêm 1.100 đồng lên 49.000 đồng/cổ phiếu. VIC đã có lúc xuống giá sàn nhưng kết thúc giao dịch vẫn kịp quay lại mức giá tham chiếu là 100.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoài những mã trên giúp VN-Index tránh được phiên giảm mạnh còn có các mã khác tăng giá đáng chú ý như VTC, TMS, RAL, PAC, PET, DPR...
Những mã giảm giá trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng nhiều đến thị trường là cổ phiếu vốn hoá lớn nhất sàn VNM của Vinamilk giảm sàn 3.000 đồng, cùng với đó là các mã khác như FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT giảm 1.500 đồng, STB giảm 700 đồng và PPC của Nhiệt điện Phả Lại giảm 800 đồng.
Về khối lượng khớp lệnh, STB đứng đầu với 3.757.040 cổ phiếu, DPM và SSI cũng tăng mạnh giao dịch (DPM với gần 2,7 triệu cổ phiếu và SSI với hơn 2 triệu cổ phiếu).
Những mã sau đó là HPG (810.080 cp), REE (775.100 cp), PPC (646.610 cp), FPT (638.990 cp), VTO (568.380 cp), PET (563.290 cp)....