ASEM 5: Cơ hội quảng bá thương hiệu Việt
“ASEM 5 đưa Việt Nam đến với thế giới, đưa thế giới đến với Việt Nam”; “Việt Nam tổ chức thành công ASEM 5 chứng tỏ cho thế giới thấy là nhà tổ chức chuyên nghiệp”. Nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đã đánh giá như vậy. Đây là sự khẳng định thương hiệu Việt Nam xét về phương diện quốc gia.
Còn xét về phương diện quảng bá cho từng thương hiệu Việt cụ thể thì sao? Đối với không ít thương hiệu, đây là cơ hội bằng vàng, còn hơn đi dự các hội chợ quốc tế. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) đảm nhận các công việc trọng yếu phục vụ cho Trung tâm Báo chí ASEM 5. Máy tính của FPT Elead được chọn để phục vụ trung tâm này. 1.000 phóng viên các hãng thông tấn, truyền hình, các tờ báo lớn trên thế giới làm việc ở đây. Một cơ hội hiếm có quảng bá công nghệ thông tin, máy tính Việt Nam.
Công ty Cà phê Trung Nguyên, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) được chọn cung cấp sản phẩm phục vụ ASEM 5. Trung Nguyên đưa các loại cà phê như G7, cà phê phin, cà phê túi lọc, cà phê đen hòa tan bảo đảm hương vị thơm ngon phục vụ 4 đợt cà phê/ngày tại 58 khu vực diễn ra các hoạt động ASEM 5. Còn Bibica thì lựa chọn các sản phẩm độc đáo như bánh bông lan kem Huna, kẹo bạc hà, kẹo gừng... phục vụ hội nghị. 39 vị lãnh đạo cấp cao Á - Âu, các quan chức ngoại giao, các nhà doanh nghiệp, nhà báo, nhà đài... đều nếm qua, không cơ hội bằng vàng là gì?
Tuy nhiên, không phải chỉ các sản phẩm được chọn phục vụ hội nghị là có lợi. Còn những món ngon, vật lạ khác của Việt Nam, của Hà Nội dịp này cũng được các vị khách quốc tế nếm thử hoặc ghé mắt đến. Bởi vì ngoài giờ hội họp họ còn đi đó, đi đây. Cơ hội quảng bá thương hiệu Việt hiếm có này không chỉ gói gọn trong 2 ngày cao điểm 8 và 9-10 (2 ngày họp chính thức hội nghị cấp cao Á - Âu) mà cả những ngày hậu Á - Âu. Hãy tận dụng cơ hội này.