Bán lẻ tăng giá, bán sỉ dội chợ
(NLĐO)- Trong khi nhiều mặt hàng phục vụ Tết tăng giá thì ở chợ đầu mối, lượng hàng về tăng mạnh, sức mua lại không đáng kể nên xảy ra tình trạng dội chợ.
Ngày 28 Tết, sức mua tại các chợ, siêu thị tiếp tục tăng khi hầu hết người dân Sài Gòn đã nghỉ làm và sắm sửa chuẩn bị Tết.

Hàng trang trí nhà cửa dịp tết đắc hàng. Ảnh: Xuân Thảo
Từ sáng sớm, kẹt xe đã diễn ra xung quanh các chợ và siêu thị. Ở một số siêu thị như Co.opMart Lý Thường Kiệt, Co.opMart Cống Quỳnh, BigC… khách phải mất 20-30 phút để chờ gửi xe. Thậm chí nhiều người phải chạy lòng vòng tìm nơi gởi xe vì siêu thị đã kín chỗ.
Bên trong siêu thị, khu vực quầy thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng hộp, bánh mứt… gần như đông kín người.
Đặc biệt, rất đông khách tập trung tại quầy thịt heo, gà để mua hàng khuyến mãi (thịt heo giảm 10.000 đồng/kg các loại, thịt gà giảm 2.000 đồng/kg).

Sức mua ở hệ thống các siêu thị Co.opMart tăng mạnh vào mấy ngày Tết
Tại các chợ, lượng khách mua sắm cũng tăng mạnh hơn so với những ngày trước. Ngoại trừ các điểm bán hàng bình ổn bắt đầu giảm giá bán theo như công bố, giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng thêm 10.000 đồng – 20.000 đồng/kg so với ngày 25 tết: Thịt heo đùi 110.000 đồng – 120.000 đồng/kg, thịt ba rọi 120.000 đồng – 130.000 đồng/kg, gà ta 140.000 đồng – 170.000 đồng/kg.
Giá một số loại rau củ dùng nhiều ngày tết như khổ qua, xà lách, bắp cải cũng tăng 4.000 đồng – 6.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tại các chợ đầu mối, lượng hàng về chợ cũng tăng mạnh, sức mua tăng không đáng kể nên xảy ra tình trạng dội chợ.
Theo giới kinh doanh, nhìn chung, thị trường tết năm nay khá ảm đạm so với mọi năm. Giá các loại hàng hoá thiết yếu tiêu dùng tết có tăng theo qui luật “đến hẹn lại lên” nhưng mức tăng chỉ tương đối.