Buôn lậu ngày càng tinh vi
(NLĐ) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, chỉ trong một tháng tháng, từ ngày 16-3 đến 15-4, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.256 vụ việc vi phạm, trị giá ước tính hơn 12 tỉ đồng, tăng tới 388 vụ so với tháng trước. Đáng chú ý, trong tháng này, tình trạng buôn lậu động vật hoang dã, nhập khẩu hàng hóa không bảo đảm chất lượng có diễn biến phức tạp.
Đánh giá chung từ cục hải quan các địa phương cho thấy phương thức buôn lậu ngày càng tinh vi và kín đáo hơn. Gần đây, các đối tượng buôn lậu liên tục lợi dụng sơ hở trong chính sách quản lý loại hình tạm nhập, tái xuất để vi phạm quy trình thủ tục hải quan. Hàng hóa vận chuyển trái phép được ngụy trang dưới hình thức các lô hàng tạm nhập tái xuất để thẩm lậu vào nội địa gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, điều hành giá cả thị trường trong nước. Bên cạnh đó, các đối tượng buôn lậu còn thường xuyên lợi dụng hình thức ưu đãi miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, khai báo sai về số lượng, tên hàng nhằm gian lận thuế.
Trước thực tế này, ngành hải quan đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đặc biệt cần lưu ý đấu tranh với những hành vi gian lận trong khai báo hải quan; lợi dụng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (phân luồng xanh); làm giả và sử dụng hồ sơ, chứng từ giả...