Các hãng sữa lại tìm cớ tăng giá

Các lý do đang được nhiều hãng sữa nêu ra để biện minh cho chuyện tăng giá là thuế tăng, tỉ giá USD ở mức cao. Nhưng giá nguyên liệu sữa đã giảm khoảng 50% thì không hãng nào đề cập đến

Việc thuế nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu sữa vừa chính thức được điều chỉnh tăng từ 5%-15% không gây bất ngờ cho giới kinh doanh nhóm hàng này. Tuy nhiên, ngay lập tức thị trường sữa tại TPHCM đã phản ứng tiêu cực.

 

Đón đầu tăng giá

 

Khảo sát các khu vực kinh doanh sữa tại TPHCM cho thấy giá nhiều loại sữa tươi nhập khẩu đã bắt đầu tăng. Loại sữa Milk đỏ (1 lít) có nguồn gốc từ Úc, giá từ 25.000 đồng tăng lên 31.000 đồng/hộp; sữa Pura (1 lít) từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/hộp, Devondale từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/hộp; Meadow Sresh (New Zealand) từ 21.000 đồng lên 27.000 đồng/hộp... Một số cửa hàng còn đẩy giá lên cao hơn vài ngàn đồng/hộp so với mức giá trên.

Bà Huyền, kinh doanh sữa tại chợ Tôn Thất Đạm (Q.1), cho biết phần lớn các loại sữa ngoại nhập, kể cả sữa bột đều tăng giá với mức độ khác nhau. Thắc mắc thì mối hàng đưa ra lý do thuế nhập khẩu tăng, cũng như tỉ giá USD đã tăng cao... Các đại lý sữa thì kêu: Sở dĩ giá sữa tăng là do nhiều hãng sữa cắt giảm phần chiết khấu, cho nên họ phải bù đắp lại phần thiếu hụt này bằng việc tăng giá bán. Đồng thời do thuế nhập khẩu nguyên liệu sữa tăng cao nên dù nguồn sữa nhập khẩu chịu thuế mới phải ít nhất trung tuần tháng 3 mới có thể về đến thị trường VN nhưng giới kinh doanh đón đầu tăng giá trước.

img
Các sản phẩm sữa của Abbott vừa đồng loạt tăng giá thêm 4%. Ảnh: H.THÚY

Đối với mặt hàng sữa bột nhập khẩu, nghịch lý là ngành thuế không hề tăng thuế đối với mặt hàng này, nhưng trên thực tế giá các loại sữa bột vẫn tăng. Cách nay hơn tuần lễ giá nhiều loại sữa đã tăng từ 5.000 đồng- 15.000 đồng/hộp. Nay có thêm các sản phẩm của hãng sữa Abbott vừa điều chỉnh giá bán tăng 4%.

Chiều 5-3, ghi nhận tại các siêu thị ở TPHCM cho thấy nhiều mặt hàng sữa (kể cả sữa tươi nhập khẩu) chưa tăng giá (trừ các sản phẩm của Abbott). Tuy nhiên, theo ông Ngô Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Citimart: Thông tin tăng thuế vừa ban hành nên phải năm, mười ngày nữa mới biết các nhà cung cấp hàng có tăng giá hay không và tăng ở mức nào. Cũng theo ông Hải thì trước sau gì các hãng sữa cũng sẽ tăng giá, nhất là hàng ngoại nhập...

 

Lại vẫn điệp khúc thuế, tỉ giá...

 

Giải thích việc tất cả các mặt hàng của sữa Abbott vừa tăng giá thêm 4%, ông Vũ Hoàn, phụ trách nhóm hàng dinh dưỡng y học của Abbott tại VN, cho rằng việc tăng thuế nhập khẩu không ảnh hưởng gì đến đơn vị, do việc điều chỉnh thuế lần này rơi vào nhóm nguyên liệu trong khi Abbott nhập hàng thành phẩm về tiêu thụ. Tuy nhiên, giá sữa của Abbott tăng là do ảnh hưởng từ việc tỉ giá USD tăng lên đến 9,5% (nếu tính từ tháng 3- 2008 đến nay) và 5,5%, nếu tính từ đầu năm đến nay. Một số hãng sữa ngoại nhập khác cũng cho biết đang tính toán, cân đối lại để điều chỉnh giá bán thích hợp trong tháng tới.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện các hãng sữa trong nước đều khẳng định chưa tăng giá nhưng cũng đang rà soát lại các mã hàng nhập khẩu xem nhóm hàng nào bị ảnh hưởng để tính toán có tăng giá hay không. Ông Trần Bảo Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa VN (Vinamilk), cho hay: Đối với nhóm bị ảnh hưởng, hiện Vinamilk cũng chưa tăng giá bán vì sức tiêu thụ đang yếu, tăng giá bán sẽ mất thị phần. Tuy nhiên, theo ông Minh, đối với mặt hàng  sữa đặc, nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu nên việc thuế tăng sẽ ảnh hưởng mạnh đến chủng loại này...

Giới chuyên môn phân tích nếu doanh nghiệp đưa ra lý do tỉ giá tăng cao để tăng giá sữa trong bối cảnh hiện nay là không phù hợp. Bởi vì trong năm 2008 có lúc tỉ giá lên đến trên 19.000 đồng/USD (lúc này nhiều hãng sữa đã tăng giá). Nay tỉ giá đã ổn định ở mức gần 17.600 đồng/USD thì không cớ gì phải tăng giá sữa. Cũng theo phân tích từ cơ quan chức năng thì việc điều chỉnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng sữa cũng chỉ quay về mức thuế năm ngoái. Do trong năm 2008, Bộ Tài chính đã giảm thuế nhập khẩu mạnh đối với mặt hàng này. Ngoài ra, giá nguyên liệu sữa hồi giữa năm 2008 lên đến 5.700 USD/tấn, nay giảm mạnh chỉ còn 2.800 USD/tấn, thậm chí có lúc chỉ còn 2.000 USD/tấn. Đầu vào giảm mạnh như vậy nhưng thời gian qua các hãng sữa chỉ tìm lý do để tăng giá chứ chưa hề giảm.

TP Hồ Chí Minh

Yêu cầu nộp phiếu kiểm định sữa định kỳ

(NLĐ)- Ngày 5-3, Sở Y tế TPHCM có công văn gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn TP yêu cầu nộp phiếu kiểm nghiệm định kỳ về các chỉ tiêu trong sữa đã công bố. Theo đó, nộp một lần/3 năm đối với sản phẩm của cơ sở được cấp chứng chỉ GMP, GHP, HACCP hoặc hệ thống tương đương; nộp một lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở có phòng kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thực phẩm tại cơ sở; hai lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở không có phòng kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thực phẩm tại cơ sở.

Riêng tại thời điểm này, tất cả các cơ sở sản xuất sữa phải nộp kết quả kiểm nghiệm hàm lượng protein và các chỉ tiêu đã công bố mới nhất trong thời hạn 6 tháng về Sở Y tế trước ngày 15-3. Cơ sở nào vi phạm trong việc thực hiện quy định trên sẽ bị xử lý.

Ng.Thạnh

15/44 mẫu sản phẩm sữa có hàm lượng đạm và béo thấp

Từ ngày 7 đến 18-2, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã tiến hành thanh tra 18 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sữa bột trên địa bàn TP (trong đó có 15 cơ sở sản xuất, 2 siêu thị kinh doanh mặt hàng sữa bột, 1 cửa hàng kinh doanh sữa) và lấy 58 mẫu kiểm nghiệm. Qua kết quả kiểm nghiệm 44 mẫu sữa bột của 13 công ty, thanh tra đã phát hiện 5/44 mẫu sản phẩm của 3 công ty có hàm lượng đạm thấp so với công bố, 10/44 mẫu sản phẩm của 5 công ty có hàm lượng béo thấp hơn so với công bố. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục thu thập kết quả kiểm nghiệm, tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm.

Ng.Thạnh