Cảnh giác với hàng giả cuối năm

Gần đây, Chi cục QLTT TPHCM kiểm tra, xử lý hàng trăm vụ vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, vi phạm về sở hữu công nghiệp. Trong đó có 113 kg bánh quy, 53 kg kẹo không công bố chất lượng và hàng chục ngàn sản phẩm thực phẩm chế biến nhập ngoại không hóa đơn chứng từ.

Kiểm tra các kho chứa hàng trên địa bàn quận 5, 6, QLTT phát hiện một số kho chứa hàng mỹ phẩm hết hạn sử dụng với số lượng hàng chục ngàn sản phẩm các loại. Nguồn hàng kém chất lượng này đang được tân trang để tung ra thị trường cuối năm. Chưa kể nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm cũng được phát hiện với số lượng cả tấn đều không rõ nguồn gốc.

Theo Chi cục QLTT TPHCM, các mặt hàng rượu, mỹ phẩm, phụ tùng xe máy cũng đang bị làm giả khá nhiều. Bọn làm hàng giả thường thuê mướn địa điểm phức tạp ở các quận- huyện vùng ven, vùng giáp ranh để sản xuất và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm né tránh cơ quan chức năng kiểm tra và sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó nên rất khó phát hiện. Tình trạng sản xuất, chế biến hàng thực phẩm có sử dụng các chất nguy hại đến sức khỏe đang trở nên phổ biến. Thực phẩm sử dụng các loại hóa chất, phụ gia không thuộc danh mục cho phép tràn lan. Trong đó có cả các chất chỉ sử dụng trong công nghiệp như bột tẩy trắng, tẩy mùi, chất tăng độ dai giòn, chất tạo bọt, bột màu... Ông Đào Phúc Hùng, Phó Trưởng Phòng Hành chính Chi cục QLTT TPHCM, cho biết hàng Trung Quốc nhập lậu chất lượng phức tạp cũng đang được tuồn về TPHCM để tiêu thụ với quy mô khá lớn... nhưng do những thủ đoạn tinh vi nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Theo các nhà chuyên môn, để tránh mua nhầm các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không an toàn, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ hàng hóa trước khi chọn mua; nên chọn loại hàng có thương hiệu uy tín...