Chứng khoán đảo chiều
(NLĐ) – Ngày 10-4, phiên giao dịch thứ 3 áp dụng biên độ dao động giá mới, thị trường chứng khoán đã đảo chiều, chính thức chấm dứt chuỗi 11 ngày tăng giá liên tiếp. Tại sàn TPHCM, ngược với các phiên trước, sức cầu đã yếu đi rõ rệt, trên bảng điện tử dư mua lại gần như trống trơn, trong khi dư bán dày đặc.
Mặc dù khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn đẩy mạnh mua vào với khối lượng tăng đột biến, lên tới 3,6 triệu cổ phiếu nhưng vẫn không đủ sức cự lại cơn lũ bán ra của một số lượng lớn nhà đầu tư trong nước. Trên 90% mã cổ phiếu quay đầu giảm sàn đã khiến VN-Index mất 6,32 điểm (tương đương 1,14%), chỉ còn 545,73 điểm. Sàn Hà Nội vẫn tiếp tục để mất 4,17 điểm (tương đương 2,16%). Khối lượng giao dịch sụt giảm đáng báo động khi có tới 20 mã không có giao dịch.
Diễn biến thị trường chứng khoán đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại một đợt giảm giá mới. Theo các chuyên gia, sau một thời gian dài tăng giá, thị trường điều chỉnh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bên cạnh ảnh hưởng từ thị trường tài chính thế giới, không loại trừ khả năng tâm lý nhà đầu tư bị dao động bởi nhận định bi quan của Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải trong báo cáo mới nhất của họ.