Chứng khoán giảm sốt

Sau hai ngày liên tục tăng giá đầy “hưng phấn”, chỉ số VN-Index đạt mức kỷ lục 1.167,36 điểm, ngày 28-2, thị trường chứng khoán đã hạ nhiệt, chỉ số VN-Index còn 1.137,87 điểm, giảm 29,67 điểm so với hôm trước. Tuy nhiên, tổng khối lượng giao dịch đạt trên 12,336 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh ngày này vẫn trên 1.302 tỉ đồng, đây được xem là giá trị giao dịch cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán dù có hạ nhiệt nhưng vẫn “nóng âm ỉ”.

Cổ phiếu blue- chips hạ nhiệt

Những cổ phiếu lớn sau khi tăng liên tục hai phiên vừa qua thì ở phiên giao dịch ngày 28-2 này đã bắt đầu hạ nhiệt. Cụ thể, cổ phiếu FPT đã giảm kịch sàn ngay từ đợt 1 của phiên giao dịch, đóng cửa thị trường với giá khớp lệnh là 632.000 đồng (-33.000 đồng); HRC giá 398.000 đồng (-20.000 đồng); SJS 380.000 đồng (-20.000 đồng), BMP giá 238.000 đồng (-12.000 đồng). Những cổ phiếu này chiếm tỉ lệ lớn nên đã kéo toàn thị trường giảm theo. Kết quả, cuối phiên chỉ số VN-Index đạt 1.137,87 điểm, giảm 29,67 điểm. Tuy nhiên, trong tổng số 109 mã chứng khoán trên sàn giao dịch TPHCM (107 cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ) có 40 mã giảm giá, nhưng có đến 57 mã tăng giá (trong đó có 38 mã tăng kịch trần). Trong phiên này, cổ phiếu có khối lượng giao dịch khớp lệnh nhiều nhất là STB với khối lượng giao dịch trên 1,5 triệu cổ phiếu, PPC khối lượng trên 839.000 cổ phiếu, DCT khối lượng 456.000 và hai chứng chỉ quỹ PRUBF1 và VF1 với mỗi loại đạt khối lượng trên 532.000 cổ phiếu.

Giá trị giao dịch vẫn tăng

Điều đáng chú ý là ở đợt 2 của phiên giao dịch này, chỉ số VN-Index giảm đến 31,77 điểm, nhưng kết thúc phiên giao dịch trong ngày thì thị trường có phần “ấm” trở lại, với chỉ số giảm là 29,67 điểm. Chưa kể, tổng khối lượng giao dịch trong phiên này trên 12,336 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đã đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 1.302 tỉ đồng. Ông Bùi Việt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, nhận xét: Thị trường giảm nhiệt có thể là do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế giới, tuy nhiên vẫn có nhiều nhà đầu tư còn kỳ vọng vào thị trường nên đã mua vào với giá trị lớn. Đó là dấu hiệu tốt của thị trường chứng khoán.

Một số nhà đầu tư lâu năm dự báo, với tình hình này, thị trường chứng khoán sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Một số nhà đầu tư cũng cho biết, chính lúc thị trường giảm như thế họ lại dễ dàng mua vào. Không ít người “canh me” nhiều phiên liên tục những loại cổ phiếu mà họ chọn, thì khi thị trường giảm xuống, họ đã có cơ hội mua vào. Anh Phong, nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Công ty Chứng khoán Á Châu (ACB), nói: “Ít tiền, muốn mua mấy phiên rồi nhưng đặt lệnh hoài vẫn hụt, hôm nay xuống giá mới mua được”.

Hà Nội: Chỉ số Hastc-Index giảm nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28-2, chỉ số Hastc-Index giảm nhẹ (3,49 điểm), đạt 430,34 điểm. Khối lượng giao dịch toàn thị trường là 4.645.400 cổ phiếu, tương ứng với giá trị 394,939 tỉ đồng. Có 64 loại cổ phiếu tăng giá, 19 loại giảm giá, không có loại nào đứng giá. Tăng cao nhất trong phiên giao dịch hôm qua là cổ phiếu mã SNG tăng 12.500 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo là VMC, SD7, SD9. Tăng kịch trần là cổ phiếu của HJS, HSC, SCC...

Giảm mạnh trong phiên này là các loại cổ phiếu của SSI giảm 22.100 đồng/cổ phiếu, NTP giảm 15.400 đồng/cổ phiếu; SVC giảm 7.100 đồng/cổ phiếu.

G.Linh