Chứng khoán: Khó có “sóng” lớn

Thời gian tới sẽ không dễ có những đợt “sóng” tăng điểm kéo dài 5-7 phiên

Phiên giao dịch cuối tuần qua, đón đầu thông tin lãi suất trần huy động giảm thêm 1%, cả hai chỉ số chứng khoán đóng cửa trong sắc xanh với mức tăng điểm khá mạnh. VN- Index tăng 10,46 điểm, lên 437,38 điểm, còn HNX-Index tăng 2,4 điểm lên 76,06 điểm.

Đây là lần thứ 3 trong tuần, VN-Index tăng - giảm với biên độ khá rộng. Trong phiên này, VN-Index đã tăng điểm khá ngoạn mục nhờ sự phục hồi ở các mã chủ chốt. Độ rộng thị trường trong phiên liên tục được gia tăng, đến cuối phiên có tới 246 mã tăng điểm, trong đó có 164 mã tăng trần. Chỉ số HNX-Index cũng tăng mạnh trong phiên này. Mặc dù phía người mua khá thận trọng vào đầu phiên nhưng sau đó, lực cầu đã cải thiện dần và giúp hầu hết các mã đầu cơ tăng hết hoặc gần hết biên độ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trái với tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn TPHCM, nhất là ở các mã nằm trong rổ VN30. Động thái của khối ngoại đang trở thành mối quan tâm lớn của nhà đầu tư, bởi theo một số chuyên gia tài chính, khối ngoại vẫn quan tâm chủ yếu đến sự ổn định vĩ mô, nội tại của kinh tế Việt Nam, nhất là những vấn đề liên quan đến các tập đoàn kinh tế và các chính sách của Việt Nam trong giai đoạn này...

Giải thích lý do khiến thị trường bất ngờ tăng điểm mạnh trong một - hai phiên vừa qua, ông Trần Văn Nhiên, chuyên viên phân tích của Công ty CP Chứng khoán Á Âu (AAS), cho rằng hiệu ứng tích cực của các thông tin vĩ mô được phát đi gần đây đã bắt đầu phát huy tác dụng và thị trường chứng khoán sẽ là một trong những địa chỉ được hưởng lợi đầu tiên. Tuy nhiên, theo ông, để có được một đợt “sóng” tăng điểm khá (đủ T+4) như thời gian trước khó xảy ra do tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thật sự ổn định.

Còn Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán ACB thì lạc quan hơn khi cho rằng VN-Index đang cho thấy những tín hiệu khá tốt. Khối lượng giao dịch giảm khi VN-Index lui về các vùng giá thấp cho thấy áp lực bán yếu dần. Do đó, rủi ro không quá cao nếu nhà đầu tư bắt đáy thị trường ở thời điểm hiện tại.

Thận trọng hơn, Công ty CP Chứng khoán Kim Eng cho rằng xu hướng chung của thị trường là khó tăng cao nên nhà đầu tư cần hạn chế giao dịch để tránh sai lầm. Nhà đầu tư nên tuân thủ kỷ luật về dừng lỗ để bảo đảm quản trị rủi ro.