Có thu nhập ở nước ngoài nộp thuế ra sao?
Tư vấn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được thực hiện bởi Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TPHCM. * Tôi thấy nhiều đồng nghiệp khai giảm trừ gia cảnh luôn cả anh (chị) em ruột dù những người này còn trong độ tuổi lao động, khai thế có đúng không? Hoàng Thị Thu Huyền và nhiều bạn đọc
Anh, chị em ruột của người nộp thuế trong độ tuổi lao động, đang học đại học, cao đẳng, không bị tàn tật thì không được tính giảm trừ gia cảnh.
* Tôi có visa định cư ở nước ngoài, hiện đang nghỉ phép-có hưởng lương và sẽ nghỉ việc từ tháng 2-2009. Trong thời gian nghỉ phép này, tôi ra nước ngoài tìm việc. Nếu có việc tôi sẽ định cư ở nước ngoài, nếu không tiếp tục về VN công tác. Vậy tôi nộp thuế thế nào? Nếu được khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài, tôi cần giấy tờ gì để chứng minh cho phần thu nhập và thuế đã nộp ở nước ngoài? Lương Quỳnh
Theo quy định, cá nhân cư trú (không phân biệt người VN hay người nước ngoài) phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
- Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch.
- Có nơi ở thường xuyên tại VN theo một trong hai trường hợp sau:
Nơi ở thường xuyên đã đăng ký và được ghi trong thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú; có nhà thuê để ở tại VN theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.
Trường hợp của bạn là cá nhân cư trú thì thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ VN, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Trường hợp VN và nước của bạn đang định cư đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại hiệp định.
* Tôi có thu nhập tại một công ty cổ phần. Tháng 11-2008, tôi góp vốn lập công ty và làm giám đốc. Hiện tôi vẫn làm và đăng ký thuế TNCN tại công ty cũ. Tôi có phải đăng ký thuế TNCN tại công ty do tôi làm giám đốc hay khi nhận lương chỉ khấu trừ 10% thuế? Cuối năm khi quyết toán thuế có cộng chung hai khoản thu nhập này lại không? Hai công ty nơi tôi làm việc ở hai quận khác nhau, vậy quyết toán tại đâu? Huỳnh Hữu Thiện
Trường hợp này, với tiền lương, tiền công tại nơi làm thuê thì được tính giảm trừ gia cảnh. Với khoản tiền lương, tiền công tại nơi bạn làm giám đốc và trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện khấu trừ 10% nếu bạn đã có mã số thuế cá nhân. Cuối năm bạn phải tổng hợp thu nhập từ hai nơi làm việc để quyết toán thuế tại chi cục nơi bạn cư trú (theo biểu thuế lũy tiến từng phần). Nếu số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì bạn được hoàn thuế hoặc cấn trừ vào số thuế phải nộp tiếp theo.