Công nghiệp phụ trợ yếu, nhà đầu tư sẽ bỏ đi

(NLĐ)- Đó là đánh giá của các chuyên gia Nhật Bản tại hội thảo quốc gia lần thứ nhất về phát triển công nghiệp phụ trợ VN do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức ngày 5-9.

Bộ Công Thương cho biết VN phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ từ tháng 7-2007 với chiến lược ưu tiên vào các ngành dệt may, da giày, điện tử tin học, sản xuất lắp ráp ô tô và cơ khí chế tạo. Các chuyên gia khuyến cáo hiện nay các nhà đầu tư Nhật Bản đang đứng trước bài toán yêu cầu giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, thông qua việc đẩy mạnh nguồn cung cấp nguyên phụ liệu tại chỗ. Nếu VN không kịp thời có ngành công nghiệp phụ trợ, các nhà đầu tư Nhật Bản có thể sẽ phải tìm đến địa điểm đầu tư khác.