Đẩy gánh nặng sang người vay
Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần tính đến khả năng thả nổi lãi suất vì chính sách đưa mặt bằng lãi suất cho vay về mức tối đa 15% không đủ cứu doanh nghiệp
Trên thị trường tài chính đang xảy ra hiện tượng lãi suất cho vay của ngân hàng (NH) bằng mức lãi suất huy động, cho vay bất động sản lãi suất bằng 0%/năm, thậm chí còn có khoản vay lãi suất âm. Hiện tượng này đã được giới chuyên gia mổ xẻ tại cuộc tọa đàm về chính sách tín dụng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, do Học viện NH tổ chức ngày 16-8 tại Hà Nội.
Gài bẫy người vay bằng lãi suất thấp

Dù lãi suất đã giảm nhiều nhưng với mức hiện nay, doanh nghiệp vẫn không kham nổi. Ảnh: HỒNG THÚY
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đặt vấn đề: Hoạt động của NH khó khăn như vậy nhưng vì sao lãi suất huy động/cho vay cùng một mức và lãi suất cho vay bất động sản chỉ 0%? “Cần đưa thông điệp rõ ràng cho người tiếp cận vốn vay bất động sản rằng ưu đãi là có thời hạn trong khi bản chất đầu tư bất động sản là dài hạn. Khi quyết định đầu tư, lãi suất ưu đãi chỉ một vài tháng nhưng một năm nữa, người vay sẽ phải đối mặt với khả năng bị phát mãi tài sản”- TS Vũ Đình Ánh lưu ý.
Chính sách lãi suất gây nhiều bất lợi
Bình luận về điều hành chính sách tiền tệ của NH Nhà nước, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng việc giảm lãi suất cho vay xuống 15% là hơi chậm và không theo quy luật thị trường vì các NH trước đây huy động rất cao, nay phải đột ngột giảm xuống. Đây là hậu quả của chính sách điều hành lạm phát bằng công cụ lãi suất. Trong khi đó, chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa chỉ 50 triệu đồng cho một trường hợp, như vậy là đẩy rủi ro về phía người gửi tiền.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng cần tính đến khả năng thả nổi lãi suất vì chính sách đưa mặt bằng lãi suất cho vay về mức tối đa 15% không đủ cứu doanh nghiệp (DN). Để trả lãi vay 15%, phải có lợi nhuận sau chi phí hoạt động là 30%. Lợi nhuận này trừ lãi NH, DN còn giữ lại được 15%. Nhưng trong thực tế, rất ít DN đạt mức lợi nhuận 30%. Nếu thả nổi lãi suất, NH sẽ phải cạnh tranh để giảm lãi suất cho vay, từ đó giảm lãi suất huy động.
Không còn muốn vay vốn đầu tư Ông Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc một DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tỏ ra bi quan vì các giải pháp hiện hành đều mang tính ngắn hạn, tạm thời. DN không thể có thông tin để xây dựng chiến lược kinh doanh, đồng nghĩa với việc không có nhu cầu vay vốn đầu tư. Theo ông Sơn, dự phòng cho bài toán đầu tư của DN hiện nay quá lớn, bao gồm lãi suất, tỉ giá, thuế. “Năm 2010 là cú sốc tỉ giá, năm 2011 là cú sốc lãi suất. DN đang khủng hoảng niềm tin vào hệ thống NH” - ông Nguyễn Hồng Sơn bức xúc.