Đề nghị Chính phủ quy định khung giá bán lẻ điện
(NLĐ) - Sau nhiều lần tranh luận với Bộ Công Thương về vấn đề giá điện tại dự thảo Luật Giá, ngày 14-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đã được hai bộ thống nhất.
Theo đó, liên quan đến thẩm quyền định giá điện, liên bộ Tài chính - Công Thương thống nhất đề nghị Chính phủ chỉ quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Việc Chính phủ quy định giá bán lẻ điện, theo Bộ Tài chính sẽ tạo ra sự công bằng trong sử dụng điện
Trong ảnh: Kiểm tra trạm biến thế 220 kv ở Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Ngọc Hà
Trong ảnh: Kiểm tra trạm biến thế 220 kv ở Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Ngọc Hà
Theo Bộ Tài chính, việc Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện nhằm mục đích bảo đảm mức giá cụ thể của từng thành phần khách hàng phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng sử dụng điện.
Bộ Tài chính cũng đề nghị Chính phủ quy định khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện. Theo lộ trình, thị trường phát điện cạnh tranh sẽ chính thức vận hành trong năm nay. Khi Chính phủ ban hành khung giá, các doanh nghiệp sẽ thỏa thuận mua bán với nhau trong khung giá quy định.