Dự trữ 3.500 loại thuốc nhằm bình ổn giá
(NLĐ)- Bộ Y tế ngày 9-6 cho biết, Bộ Y tế đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm bình ổn giá thuốc. Một trong những giải pháp quan trọng để ổn định thị trường dược phẩm là cân bằng cung - cầu và dự trữ lưu thông thuốc.
Kế hoạch “Dự trữ lưu thông thuốc” được thực hiện từ năm 2005 với nguồn vốn là 330 tỉ đồng và đến thời điểm này nguồn vốn đã tăng lên 500 tỉ đồng. Nếu trước đây thuốc dự trữ gồm hơn 1.000 mặt hàng với 972 hoạt chất, thì năm 2008 con số này sẽ tăng lên 3.000-3.500 mặt hàng với 1.300-1.700 hoạt chất. Các thuốc dự trữ thuộc các nhóm thuốc thiết yếu, thuốc có nhu cầu sử dụng lớn. Trong trường hợp giá thuốc biến động, nguồn thuốc dự trữ lưu thông sẽ được bán ra với giá gốc, không lợi nhuận vì vốn cho dự trữ lưu thông vay không phải chịu lãi suất.
Cùng ngày, Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường đã ký quyết định thành lập đoàn công tác khảo sát giá thuốc tại Hà Nội, TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc và của các bệnh viện trong 6 tháng đầu năm.