FDI tạo cú hích tăng trưởng kinh tế TPHCM

Từ KCX Tân Thuận mở thêm đại lộ Nguyễn Văn Linh, phát triển TP về phía Nam và ra biển Đông để hình thành khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng là hình ảnh ấn tượng của một giai đoạn khởi nguồn thu hút đầu tư nước ngoài của TPHCM trong 20 năm qua

“Các doanh nhân nước ngoài khi đến đầu tư, kinh doanh ở TPHCM là một bộ phận của nền kinh tế TP. Thành công của doanh nhân cũng là thành công của TP. Chính quyền TP sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín khẳng định tại hội nghị tổng kết 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại TPHCM, diễn ra ngày 27-6.


4 giai đoạn thu hút FDI


Tính đến ngày 31-12-2008, TPHCM đã có 3.128 dự án FDI còn hiệu lực với vốn đăng ký 25,604 tỉ USD. Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất, tập trung vào ngành kinh doanh bất động sản (792 dự án, tổng vốn  7,2 tỉ USD) và các ngành dịch vụ khác (952 dự án, tổng vốn 11 tỉ USD). TP đã giải ngân được 10,1 tỉ USD. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án không triển khai do chi phí bồi thường mặt bằng cao, nguồn nhân lực chưa đáp ứng trình độ chuyên môn, môi trường đầu tư không thuận lợi... Malaysia là quốc gia có tổng vốn đầu tư vào TPHCM cao nhất, tiếp theo là Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan...


Nguồn vốn FDI đã góp phần quan trọng bổ sung nguồn vốn trong nước và trở thành động lực, tạo ra cú hích cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TPHCM. GDP liên tục tăng trưởng từ 9% năm 2000 lên 12,6% năm 2007. Đóng góp vốn của khu vực FDI tăng dần qua các năm, chiếm tỉ trọng trong GDP từ 11,11% năm 1995 lên 18,28% năm 2007. Hoạt động FDI cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng dần tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ; gia tăng kim ngạch trong tổng giá trị xuất khẩu của TP từ 10,3% (1995) lên 26,7% (2007). Các dự án FDI còn tác động mạnh về xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nội và ngoại thành, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục...


Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM, cho biết tình hình thu hút FDI của TP có thể chia làm 4 giai đoạn: Năm 1988 –1996 thăm dò và tin tưởng; năm 1997 - 2000 sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đông Nam Á; năm 2001-2005 phục hồi và phát triển; năm 2006 - 2008 phát triển mạnh mẽ. Một số dự án quan trọng, như từ KCX Tân Thuận mở thêm đại lộ Nguyễn Văn Linh, phát triển TP về phía Nam và ra biển Đông để hình thành khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, khu đô thị kiểu mẫu của VN, là hình ảnh ấn tượng của một giai đoạn khởi nguồn thu hút FDI của TPHCM trong 20 năm qua.


Tăng khả năng cạnh tranh


20 năm qua, dù có những giai đoạn khó khăn nhưng nhìn chung, việc thu hút FDI của TPHCM vẫn có nhiều thuận lợi. Hiện nay, TP phải đối mặt với thách thức lớn của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến thu hút FDI. Trong khi đó, TP vẫn tồn tại những hạn chế, như: cơ cấu quản lý còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khan hiếm lao động tay nghề cao, hạ tầng kỹ thuật nhiều bất cập, chi phí sản xuất cao. “Chính quyền TP đang tập trung nhiều nguồn lực để cùng gánh vác, hỗ trợ các nhà đầu tư, tăng cường khả năng cạnh tranh của TP nhằm thu hút FDI” - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

img
Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tặng bằng khen cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại VN. Ảnh: H.THÚY


Đánh giá nỗ lực của TPHCM qua 20 năm thu hút FDI, ông Y.T. Young, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận (KCX Tân Thuận), nói: “Không chỉ đầu tư nhà xưởng, chúng tôi còn không ngại ngần đầu tư vào các công trình nhà ở, khu huấn luyện - đào tạo, giải trí, khám chữa bệnh cho công nhân và thể hiện trách nhiệm cộng đồng qua hoạt động xã hội.

Điều này chứng tỏ cam kết của chúng tôi trong việc đầu tư vào TP. Người ta chỉ đầu tư vào những nơi mà ở đó lãnh đạo và cơ chế luôn thể hiện sự thông thoáng, tạo lòng tin cho nhà đầu tư”. Để tăng khả năng cạnh tranh của TP, ông Alain Cany, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu, cho rằng TP cần gấp rút xây dựng hạ tầng cơ sở và giảm thiểu gánh nặng thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư.

Cũng tại hội nghị, TPHCM đã công bố thứ tự các dự án ưu tiên thu hút FDI.


Dịp này, 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thu hút FDI của TPHCM đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, gồm: UBND TPHCM, Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM và Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM. Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM được nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng trao bằng khen cho 10 doanh nghiệp FDI có thành tích đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

5 góp ý cho TPHCM

Tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận xét: 20 năm qua, TPHCM đã có những nỗ lực vượt bậc về thu hút FDI. Tuy nhiên, để tiếp tục là đầu tàu về thu hút FDI, TPHCM cần chú ý 5 điểm sau đây:

Thứ nhất, lãnh đạo TP phải đánh giá nghiêm túc xem hiệu quả thu hút FDI có đúng mục tiêu và phù hợp với quy hoạch của TP hay không. Thứ hai, ngoài vốn, các doanh nhân, doanh nghiệp VN đã tiếp thu được công nghệ cao và năng lực quản lý chuyên nghiệp của các doanh nghiệp đa quốc gia ở mức nào. Thứ ba, trong cải cách hành chính, cần phải làm tốt hơn nữa và rà soát lại thủ tục, cơ quan nào không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian cho các nhà đầu tư. Thứ tư, tìm cách khắc phục những tồn tại không đáng có để đẩy nhanh quá trình giải ngân vốn FDI. Cuối cùng, cần nhanh chóng nâng cấp cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.