GDP của các nước đang phát triển sẽ giảm mạnh

(NLĐ)- Trong nỗ lực kêu gọi đối phó nhanh với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lan rộng, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11-11 đã tuyên bố sẽ tăng mạnh hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

WB cũng hạ thấp mức dự báo tăng trưởng của các nước đang phát triển xuống 4,5% năm 2009, so với mức dự báo trước là 6,4%, vì nhiều yếu tố kết hợp như khủng hoảng tài chính, xuất khẩu tăng chậm, giá hàng hóa giảm.

Tuyên bố này được đưa ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này. Nhóm WB cũng khẳng định rằng Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD – là thành viên của nhóm WB) có thể cam kết cho vay tới 100 tỉ USD trong vòng 3 năm tới. Năm nay, mức cho vay có thể lên tới 35 tỉ USD, gấp gần ba lần so với con số năm ngoái là 13,5 tỉ USD. Hỗ trợ tài chính này nhằm bảo vệ người nghèo nhất khỏi bị ảnh hưởng, hỗ trợ các nước gặp phải thâm hụt ngân sách và giữ gìn tiềm năng đầu tư dài hạn, chính là những yếu tố quyết định đến việc phục hồi và phát triển lâu dài. Ông Robert B. Zoellick, Chủ tịch nhóm WB, cho biết cuộc khủng hoảng tài chính, đến ngay sau cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người nghèo ở các nước đang phát triển.