Gia nhập WTO càng chậm càng gặp khó khăn

Tại buổi tọa đàm về tiến trình Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tổ chức tại TP.HCM ngày 19 và 20-12, tiến sĩ Ma Xiaoye - Học viện World Watch (Trung Quốc) đã đưa ra ý kiến:

“Việt Nam nên thay đổi chiến thuật đàm phán trong quá trình đàm phán gia nhập WTO”.

Ông Ma cho rằng lúc Trung Quốc bắt đầu đàm phán thì trong tay chưa có bất kỳ hiệp định thương mại song phương với nước nào. Việt Nam bây giờ đã có nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương, nghĩa là đã áp dụng quy chế tối huệ quốc (MFN) với nhiều nước. Vì thế, khi đàm phán vào WTO không nên đi theo kiểu Trung Quốc mà nên sử dụng những hiệp định thương mại song phương và đa phương khu vực làm công cụ để đàm phán. Giáo sư David A.Gantz thuộc Trường đại học tổng hợp Arizona (Mỹ) cũng khuyến cáo càng gia nhập chậm thì các nước thành viên càng có thời gian để đưa ra những “yêu sách” mới.