Giá nhiều loại hàng hóa biến động

Công ty TNHH một thành viên VN Kỹ nghệ Súc sản Vissan, Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn Sagrifood vừa điều chỉnh giá bán thịt heo giảm 1.000 đồng/kg kể từ ngày 9-7

Thịt ba rọi, thịt đùi giá 74.000 đồng/kg, thịt nạc 80.000 đồng/kg, sườn non 89.000 đồng/kg... Mức giá trên áp dụng cho toàn hệ thống các siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Tại các trại chăn nuôi ở các tỉnh miền Đông, hiện giá heo hơi còn 37.000 đồng - 39.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg) so với tuần trước. Với mức giá này, người chăn nuôi đang lỗ khoảng 2.000 đồng/kg do thức ăn chăn nuôi tăng từ 10.000 đồng – 15.000 đồng/bao. (N.H)

Sau thời điểm áp dụng mức thuế mới, một số hãng mỹ phẩm bắt đầu tăng giá bán như Mineral Care, Lancôme, L’oréal, Maybeline... Tuy mức thuế tăng từ 15% - 30% lên 15% - 36% nhưng hầu hết mức giá bán lẻ đều tăng ít nhất là 10%, cá biệt một số thương hiệu tăng từ 20% - 25%. Theo giải thích của các hãng mỹ phẩm, sở dĩ có mức tăng cao như vậy vì ngoài việc áp dụng mức thuế mới, đây cũng là đợt tăng giá đầu tiên trong năm sau nhiều biến động về giá USD, lạm phát... Bên cạnh đó, một số hãng mỹ phẩm do nhập hàng trước đợt tăng giá vài ngày với số lượng lớn nên tạm thời chưa tăng giá từ nay đến hết tháng 7-2008. (M.V)

Công ty Thép Vina Kyoei, Pomina vừa điều chỉnh giá thép tăng thêm 1 triệu đồng/tấn, lên 19 triệu- 19,2 triệu đồng/tấn. Trước đó ngày 1- 7, Tổng Công ty Thép VN cũng đã điều chỉnh giá bán tăng 1,5 triệu đồng/tấn, lên 17,15 triệu - 17,90 triệu đồng/tấn. Giá bán lẻ trên thị trường TPHCM loại thép cuộn Ø6, Ø8 là 20.000 đồng/kg. Loại thép cây Ø10: 146.000 đồng/cây, Ø12: 205.000 đồng/cây, Ø14: 276.000 đồng/cây, Ø16: 360.000 đồng/cây, Ø18: 457.000 đồng/cây.

Sở dĩ giá thép tăng liên tục là do giá phôi thép thế giới đang đứng ở mức cao, từ 1.250 USD- 1.300 USD/tấn, tăng khoảng 100 USD so với tháng trước. Ngoài ra, còn do tỉ giá VNĐ/USD tăng cao. Theo các công ty sản xuất thép, giữa tháng 7 này sẽ có thêm đợt tăng giá mới với mức tăng khoảng 1 triệu đồng/tấn. (N.H)