Hàng hóa, dịch vụ “níu” giá Tết
Bước sang mùng 9 Tết, các cơ quan hành chính, công sở, doanh nghiệp… bắt đầu làm việc trở lại sau hơn 1 tuần nghỉ Tết
Nhà hàng, quán ăn cũng mở cửa phục vụ trở lại. Tuy không phải mất nhiều thời gian tìm chỗ ăn sáng, ăn trưa như những ngày trước nhưng dân công sở tại TPHCM vẫn “oải” vì hàng ăn, dịch vụ ăn uống vẫn còn giữ giá Tết (cao hơn giá ngày thường 5.000 - 10.000 đồng/món, thậm chí có nơi tăng giá đến 50%).
Chị Lan, làm việc ở quận 3, cho biết chị và cô bạn ăn trưa tại một quán ăn trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3). Bữa ăn đơn giản với 2 món cơm chiên đùi gà và bún xào nhưng phải trả đến 105.000 đồng. Trong khi trước Tết, giá 2 món này tại quán là 40.000 đồng và 30.000 đồng.
Theo khảo sát của chúng tôi, đa số các quán cơm, phở, bún và dịch vụ ăn uống đều đã tăng giá 4.000 - 10.000 đồng so với thời điểm trước Tết. Một số quán cơm trên đường Võ Văn Tần (quận 3) tăng giá cơm từ 4.000 - 8.000 đồng/dĩa; bún bò, hủ tiếu từ 25.000 - 30.000 đồng/tô tăng lên 30.000 - 40.000 đồng/tô. Không chỉ khu vực nội thành mà ở vùng ven, ngoại thành như quận 8, huyện Bình Chánh, giá hàng ăn cũng chưa chịu hạ nhiệt, cao hơn thời điểm trước Tết 5.000 đồng/món với lý do “giá thịt cá, rau củ cao quá, nếu giảm giá sẽ không có lời”.
Tại các chợ lẻ, giá các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ… bắt đầu dần hạ nhiệt. Ở chợ Xóm Chiếu (quận 4) và một số chợ khác, giá thịt heo các loại đã giảm 10.000 - 30.000 đồng/kg (thịt heo đùi còn 105.000 - 110.000 đồng/kg, thịt ba rọi 100.000 đồng/kg, chân giò 80.000 đồng/kg…). Riêng giá thịt gà nguyên con vẫn còn cao, ở mức 140.000 - 160.000 đồng/kg do nhiều người mua để cúng khai trương đầu năm. Tại một số chợ vẫn còn hiện tượng nói thách khi thấy hút hàng.