Hàng hóa lại đồng loạt tăng giá
Đang có hiện tượng các doanh nghiệp “canh me” nhau, hễ đơn vị này tăng giá thì đơn vị khác đua theo, tạo hiệu ứng cộng hưởng trên thị trường. Tăng “nóng” nhất lần này là nhóm hàng thực phẩm, sữa các loại...
Sau lễ 30-4, thị trường đã có một đợt điều chỉnh giá với mức tăng từ 5%- 20%. Nay, người tiêu dùng chưa kịp thích nghi với mức giá mới thì nhiều loại hàng hóa lại đua nhau tăng.
Giá ở chợ, siêu thị đều tăng
Một đại diện của siêu thị Citimart cho hay, từ đầu tháng đến nay, hầu hết các nhà cung cấp đều đề nghị tăng giá. Trong đó, nhóm đồ dùng gia đình tăng mạnh nhất dù hồi tháng 5 nhiều nhà cung cấp đã điều chỉnh giá, nay tiếp tục thông báo giá mới.
Trong số các loại hàng tăng giá lần này thì các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày như thực phẩm tươi sống, rau củ quả tăng liên tục khiến các bà nội trợ “lủng hầu bao”. Do dịch cúm gia cầm bùng phát, thịt, trứng gia cầm tiêu thụ chậm, lập tức giá thịt heo tăng vọt. Hiện giá heo hơi lên đến 23.000 đồng – 25.000 đồng/kg, thịt heo bên 28.000 đồng – 36.000 đồng/kg; giá bán lẻ thịt heo ở chợ khoảng 44.000 đồng/kg thịt nạc, 41.000 đồng/kg thịt đùi, 37.000 đồng/kg thịt ba rọi (cao hơn khoảng 4.000 đồng – 7.000 đồng/kg so với đầu tháng). Mới đây Công ty Vissan cũng đã điều chỉnh giá thịt heo tăng thêm 2.000 đồng - 4.000 đồng/kg (thịt đùi 47.000 đồng/kg, ba rọi 48.000 đồng/kg, sườn non 60.000 đồng/kg, cốt lết 50.000 đồng/kg...). Giá bán buôn mặt hàng rau củ quả ở các chợ đầu mối TPHCM đứng ở mức cao nhưng tại các chợ lẻ, giá vẫn tăng 10%- 20%, tùy loại...
Giá sữa tăng liên tục
Bà Hạnh bán sữa tại khu vực Nguyễn Thông, quận 3- TPHCM, than giá sữa cứ tăng liên tục. Từ đầu năm đến nay, có hãng đã điều chỉnh tăng giá năm bảy lần. Đầu tuần này, hãng sữa Nutifood thông báo giá sữa nhiều loại tăng 2.000 đồng- 5.000 đồng/sản phẩm. Cuối tuần trước, sữa Anlene Gold loại 800 g tăng từ 147.000 đồng lên 167.000 đồng/hộp, loại 400 g từ 80.000 đồng lên 87.000 đồng/hộp; Dutch Lady loại 900 g từ 103.000 đồng lên 117.000 đồng/hộp, sữa Ensure loại 900 g từ 238.000 đồng lên 258.000 đồng và mới đây tăng tiếp lên 265.000 đồng/hộp... Sữa Ông Thọ 482.000 đồng/thùng (tăng 4.000 đồng/thùng), sữa đặc Ngôi sao Phương Nam 352.000 đồng/thùng (tăng 34.000 đồng/ thùng), sữa bột Dutch Lady 400g 38.000 đồng/bịch (tăng 6.000 đồng/bịch)...
|
Giá thép tăng thêm 200.000 đồng/tấn
Nhiều công ty sản xuất, kinh doanh thép xây dựng vừa tiếp tục điều chỉnh giá thép tăng thêm 200.000 đồng/tấn. Giá thép cuộn tại thị trường TPHCM hiện nay là 10 triệu đồng/tấn, thép cây 10,2 triệu đồng/tấn. Cụ thể, thép cuộn loại f6, f8 cùng giá 10.000 đồng/kg, loại thép cây f10 là 75.000 đồng/cây, f12 là 103.000 đồng/cây, f14 là 140.000 đồng/cây, f16 là 183.000 đồng/cây, f18 là 232.000 đồng/cây. Các đại lý kinh doanh thép cho biết một số hãng cũng đã thông báo sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 200.000 đồng/tấn vào tuần tới |
Ông Trần Bảo Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa VN (Vinamilk), giải thích do giá nguyên liệu sữa thế giới tăng cao, từ 2.700 USD lên 4.500 USD/tấn, nên nhiều hãng sữa đã điều chỉnh giá tăng. Đầu tháng 6, Vinamilk điều chỉnh giá sữa đặc tăng 5%, sữa tiệt trùng tăng 3,3%. Riêng các loại sữa bột của Vinamilk không tăng giá. Tuy nhiên, sắp tới Vinamilk sẽ tăng giá dòng sữa Anpha vài phần trăm... Đại diện hãng sữa Abbott tại VN cho biết giá nguyên liệu sữa đã tăng từ cuối năm ngoái nên nhiều hãng đã phải điều chỉnh giá theo...
Tuy nhiên, giới kinh doanh sữa cho rằng đợt tăng giá lần này là vô lý vì giá nguyên liệu sữa đã tăng từ cuối năm ngoái và các hãng cũng đã đua nhau tăng giá hai, ba đợt.
Cầm đèn chạy trước ô tô
Lý giải nguyên nhân tăng giá hàng hóa lần này, nhiều nhà cung cấp, doanh nghiệp đổ lỗi cho giá nguyên liệu tăng. Cụ thể như mặt hàng thịt heo. Đến thời điểm này, dù lượng heo về TPHCM mỗi ngày vẫn khá dồi dào nhưng giá thịt heo vẫn tăng đều. Theo một số trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai, sở dĩ có hiện tượng trên là do giá thức ăn gia súc cao (khoảng 19.000 đồng – 20.000 đồng/kg) cộng thêm đàn heo giống giảm sút do năm 2006 nhiều trang trại, hộ chăn nuôi bán tháo đàn heo trong đợt dịch lở mồm long móng bùng phát, nay chưa kịp gầy dựng lại. Tương tự, mặt hàng sữa cũng chịu tác động bởi giá thu mua nguyên liệu sữa trên thế giới...
Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều nhà kinh doanh, giá nguyên liệu tăng không phải là lý do chính làm thay đổi giá thành sản phẩm. Một lãnh đạo siêu thị Hà Nội cho rằng, một số doanh nghiệp, nhà cung cấp “ăn theo” các vấn đề như phí vận chuyển, giá nhiên liệu, thuế nhập khẩu... để tăng giá nhằm tăng lợi nhuận. Lãnh đạo một siêu thị khác đặt vấn đề những đợt tăng giá gần đây cho thấy xuất phát từ tâm lý đối phó của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp “canh me” nhau, hễ đơn vị này tăng giá thì các doanh nghiệp khác tăng theo, tạo hiệu ứng cộng hưởng trên thị trường. Và không loại trừ trường hợp doanh nghiệp tìm cách tăng giá trước khi giá xăng, điện tăng để ít gây chú ý.