Hỗ trợ tín dụng cho DN: Bài toán khó

Ngân hàng có thể tự cân đối khả năng của khách hàng để quyết định cho vay tiếp...

Báo NLĐ có loạt bài: “Tan nát DN sau bão: Kêu ai, ai cứu?” phản ánh tình hình khó khăn của các doanh nghiệp (DN) các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi cơn bão số 6. Đối với các DN đã mua bảo hiểm thì có thể bù đắp phần nào thiệt hại. Tuy nhiên, những DN chưa mua bảo hiểm thì việc vay vốn để tiếp tục duy trì sản xuất không phải dễ dàng. Mặc dù hoàn toàn cảm thông với hoàn cảnh của khách hàng nhưng ngân hàng cũng phải rất thận trọng trước khi quyết định có cho vay tiếp hay dãn nợ, khoanh nợ.

Agribank cho vay tiếp và xem xét giảm lãi suất

Ông Đỗ Tất Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng NN-PTNT (Agribank), cho biết tổng số thiệt hại về tài sản có dư nợ vay ngân hàng của các DN sau bão số 6 ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam là 4.306 tỉ đồng, trong đó bị thiệt hại từ nguồn vốn ngân hàng là 368 tỉ đồng. Sau khi thống kê thiệt hại, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh của ngân hàng tại các nơi bị bão đi qua thực hiện ngay việc gia hạn nợ, điều chỉnh các kỳ hạn nợ, đồng thời tiếp tục cho vay để duy trì sản xuất với các hộ, các khách hàng bị thiệt hại do bão lụt. Cụ thể: Đối với các hộ nông dân sản xuất hàng hóa có thể được vay đến 30 triệu đồng mà không cần thế chấp. Đối với các hộ làm giống thủy sản và trang thiết bị thì có thể vay tới 50 triệu đồng không phải thế chấp. Đối với các DN khác thì ngân hàng sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để quyết định. Ngoài những chính sách này, Agribank cũng cố gắng xem xét cho vay với những thủ tục đơn giản nhất.

“Hiện chúng tôi cũng đang xem xét để có thể giảm lãi suất đối với một số khách hàng, đặc biệt là các hộ nông dân. Còn đối với việc khoanh nợ hay xóa nợ cho một số hộ nông dân đặc biệt khó khăn, chúng tôi đã có văn bản báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để thực hiện” - ông Đỗ Tất Ngọc cho biết.

Chờ sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

Ông Nguyễn Khắc Thân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), cho biết hiện tại, BIDV đã có những thống kê về tình hình thiệt hại nhưng về chính sách chung (khoanh nợ, xóa nợ) cho các DN thì vẫn phải chờ sự chỉ đạo chung của Ngân hàng Nhà nước. Đại diện Ngân hàng Công thương VN thì cho rằng, mọi chính sách tín dụng của ngân hàng này đều phải tuân thủ những quy chế đã đề ra, không thể có những ưu đãi ngoài chính sách.

Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, nói ngay sau khi Chính phủ có ý kiến, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo đối với hệ thống ngân hàng để xử lý các vấn đề khắc phục hậu quả sau bão cho các DN và người dân. Ngân hàng Nhà nước đã giao Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước theo dõi và có những chỉ đạo sát với tình hình cụ thể. Tuy nhiên, một quan chức Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo luật, các tổ chức tín dụng tự cân đối khả năng của khách hàng để quyết định cho vay tiếp và xử lý rủi ro như miễn lãi, xử lý theo quỹ dự phòng rủi ro... Thậm chí có thể quyết định khoanh nợ, dãn nợ, chỉ những khoản xử lý đặc biệt mới cần có cơ chế từ Ngân hàng Nhà nước.

Mời tham dự hội thảo “Tìm kiếm nguồn vốn khôi phục DN sau bão”

Báo Người Lao Động và VCCI Đà Nẵng phối hợp đồng tổ chức hội thảo chủ đề “Tìm kiếm nguồn vốn khôi phục DN sau bão”.

Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày thứ năm, 26-10-2006. Địa điểm: Hội trường UBND TP, 42 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng. Ngoài giấy mời đã gởi, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham dự hội thảo, vui lòng gọi về Văn phòng đại diện Báo NLĐ tại Đà Nẵng, điện thoại: (0511) 837623.