Huy động nguồn vốn cho hai dự án lớn hàng không
(NLĐ)- Ngày 22-12, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc huy động nguồn vốn cho hai dự án lớn nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành
Theo TTXVN, đối với dự án nhà ga hành khách T2-cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc: được vay 50% từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và 50% vay ngân hàng thương mại, trường hợp cần thiết được Chính phủ bảo lãnh phần vốn vay thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại Nhà nước tham gia hợp vốn cho phần vốn vay thương mại.
Về vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng chỉ đạo các cổ đông sáng lập là các doanh nghiệp nhà nước có tỉ lệ góp vốn chiếm 70% vốn điều lệ công ty cổ phần để bảo đảm khả năng chi phối. Cổ đông chiến lược nước ngoài và cổ đông phổ thông góp 30% vốn điều lệ công ty cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được góp theo tiến độ triển khai dự án. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ tỉ lệ sở hữu 11%, tạm thời giữ vai trò chủ trì xác định cơ cấu và tỉ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập, tổ chức thành lập công ty cổ phần và triển khai dự án trong giai đoạn đầu.