Khai tử kiểu làm du lịch chụp giựt
Giai đoạn khó khăn này là cơ hội để ngành du lịch VN đào thải những doanh nghiệp làm ăn bát nháo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để phát triển bền vững

Lượng du khách quốc tế đến VN những tháng qua giảm mạnh. Trong ảnh: Khách du lịch nước ngoài thăm Đại Nội (Thừa Thiên - Huế) dịp Tết Kỷ Sửu. Ảnh: D.Quang
Hơn 500 đại biểu đã về dự hội nghị “Triển khai một số giải pháp phát triển du lịch 2009” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM tổ chức tại khách sạn Rex vào hôm qua, 13-2. Đây được đánh giá là một trong những hội nghị lớn nhất từ trước đến nay về quy mô và mức độ quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực này. Hầu hết đại biểu đều mong rằng qua hội nghị, những khó khăn hiện thời của ngành du lịch sẽ được tháo gỡ phần nào. Song, qua 5 giờ làm việc, kết quả đã không như mong đợi.
Sản phẩm đa dạng, hiệu quả mù mờ
Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, vẽ nên bức tranh khá ảm đạm của ngành du lịch cả nước: Do bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu nên từ tháng 6-2008, lượng khách quốc tế đến VN đã giảm mạnh. Năm 2008, lượng du khách đến TPHCM là 2,8 triệu người, chỉ đạt 93% kế hoạch. Dự báo mức tăng trưởng khách trong năm 2009 cũng không mấy lạc quan. Theo ông Tào Văn Nghệ, Giám đốc khách sạn Majestic kiêm Chủ tịch Hội Khách sạn TPHCM, ngay từ quý II/2008, công suất phòng của các khách sạn đã giảm đáng kể, chỉ 40% - 50% dù Chính phủ đã hỗ trợ ngành du lịch bằng cách giảm 50% thuế GTGT cho kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói nhưng chỉ áp dụng với giá buồng...
Để ngăn chặn đà suy giảm, ngành du lịch TPHCM đã đề ra những giải pháp cấp bách gồm phát triển và đa dạng hóa sản phẩm. TPHCM xây dựng gói sản phẩm khuyến mãi trọn gói phù hợp cho từng thị trường với mức giá cạnh tranh nhất so với các nước trong khu vực; phát động chương trình “TPHCM - 100 điều thú vị”, chọn top 10 cho 10 lĩnh vực liên quan mật thiết đến du lịch, chẳng hạn 10 khách sạn, 10 nhà hàng, 10 đặc sản, 10 điểm tham quan, 10 điểm mua sắm, 10 chương trình tour...; nhân rộng chương trình dịch vụ du lịch đạt chuẩn kết nối với tour du lịch; tổ chức hiệu quả chương trình tháng bán hàng khuyến mãi, kích cầu du lịch và thương mại; nâng cấp một số lễ hội văn hóa truyền thống... Trong năm 2009, TP tiếp tục quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm.
Liên kết lỏng lẻo, chủ quan
Theo ông Võ Anh Tài, Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist kiêm Chủ tịch Hội Lữ hành TPHCM, ngành du lịch phải hành động khẩn trương hơn vì nếu bây giờ mới triển khai kế hoạch thì phải mất nhiều thời gian mới đi vào thực hiện. Do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước phải sớm cung cấp thông tin dự báo chính xác cho các DN để kịp lên kế hoạch hoạt động, chứ không thể để “nước đến chân mới nhảy”. Xu thế hợp tác với các DN được xem là bắt buộc trong giai đoạn khó khăn này nhưng hiện nay ngoài hệ thống các khách sạn của Saigontourist trên cả nước liên kết với lữ hành Saigontourist để giảm giá, chỉ có các khách sạn tại TPHCM triển khai chương trình “Ấn tượng VN”, giảm giá phòng từ 30% - 50% cho khách, trong khi đó nhiều tỉnh, thành khác thì làm ngơ.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Dã ngoại Lửa Việt, nhận xét: “Chúng ta luôn là những người thừa quyết tâm nhưng lại thiếu biện pháp cụ thể. Từ trước đến nay, các DN du lịch đã từng nhiều lần ngồi lại với nhau tính chuyện vượt khó nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi của từng DN, từng địa phương. Lần đầu tiên, quá nóng ruột trước tình hình suy giảm của ngành du lịch, Tổng cục Du lịch đã vội vàng tung ra thông tin khuyến mãi giảm giá từ 30% - 50% cho tất cả các sản phẩm du lịch mà chưa căn cứ trên tình hình thực tế của các DN. Sự vội vã này đã làm du khách trong và ngoài nước lầm tưởng rằng ngành du lịch VN đang phá giá". Dù vậy, ông Mỹ vẫn lạc quan tin rằng khó khăn rồi sẽ qua đi, vấn đề là phải bàn chuyện lâu dài, cải tổ, tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý... Thời khó khăn này là cơ hội để đào thải những DN làm ăn chụp giựt, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để du lịch VN phát triển bền vững.
|
Cần thêm nhiều chính sách cởi trói
Cũng theo ông Thọ, hiện nay chúng ta thiếu trầm trọng nguồn nhân lực cho ngành du lịch và cần đào tạo cấp bách chứ không thể đem chất lượng 3 sao đi phục vụ 5 sao. Một số chính sách cởi trói cho ngành du lịch cũng cần làm ngay như cấp visa ngay tại cửa khẩu cho khách; cho phép khách đi caravan có thể đi về ở những cửa khẩu phù hợp thay vì ở một cửa khẩu... |