Khởi động Tháng khuyến mãi 2008: Hàng điện máy giảm đến 69%
Ngày 1-9, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn... tại TP.HCM đã đồng loạt giảm giá theo đúng dự kiến của chương trình tháng giảm giá, khuyến mãi.
Tuy nhiên, với mặt hàng thực phẩm, trong khi người tiêu dùng được mua hàng giá rẻ thì người sản xuất lại “ỉu xìu” vì giảm giá đồng nghĩa với lỗ.
Tha hồ mua rẻ
Khởi động chương trình tháng khuyến mãi, sức mua của một số mặt hàng đã tăng đáng kể.
Trong ngày hôm qua, nhiều mặt hàng thiết yếu được bắt đầu áp dụng giảm giá ở các siêu thị cũng như cửa hàng bán lẻ. Cụ thể như Vissan giảm giá 10% đồ hộp thịt nguội, giảm 5% mặt hàng đông lạnh; Saigon Co.op giảm giá 5%-40% cho các mặt hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao thuộc các ngành hàng thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng, may mặc. Maxi Mark giảm 3% đối với đường và 10% với dầu ăn, gạo...
Mức giảm mạnh nhất là các mặt hàng may mặc và điện máy. Cụ thể, tại hệ thống Saigon Co.op, áo sơ mi nam giảm giá tới 30%; Siêu thị điện máy Thiên Hòa mặc dù đăng ký trong chương trình khuyến mãi là giảm từ 10% đến 49% nhưng thực tế có những mặt hàng Thiên Hòa đã giảm giá đến 69%.
Ông Nguyễn Minh Thư, Giám đốc kinh doanh, tiếp thị, Trung tâm điện máy Thiên Hòa, giải thích: “Những mặt hàng giảm giá tới 69% do số lượng có hạn nên chúng tôi chỉ đăng ký những mức giảm phổ biến của chương trình là từ 10% đến 49%. Còn về chất lượng, những mặt hàng giảm giá này đều là hàng được bảo hành theo đúng kỳ hạn”.
“Sức mua tại Điện máy Thiên Hòa đã tăng 250% so với những ngày thường. Số lượng khách tham gia siêu thị điện máy tăng gấp năm lần những ngày trước” - ông Thư cho biết thêm.
Cũng trong ngày hôm qua, các gian bán hàng lưu động của hệ thống Saigon Co.op đã đến phục vụ bà con các huyện vùng ven như Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi và công nhân tại Khu công nghiệp Tân Bình.
Ngoài ra, vào các ngày thứ năm hàng tuần, một số mặt hàng tại Saigon Co.op sẽ được áp dụng giảm giá lên đến 50% hoặc mua một tặng một.
Thực phẩm: Giảm giá 10% cũng đủ đuối
Tuy nhiên, một số người tiêu dùng cũng tỏ vẻ chưa hài lòng với những mức giảm giá mà các đơn vị đưa ra đối với những mặt hàng thiết yếu.
“Chúng tôi cần nhất là giảm giá những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, đường, gạo, sữa... Nhưng đa số mặt hàng này giảm rất nhẹ và chỉ dao động từ 3% đến 10% trong khi các mặt hàng may mặc, điện máy khác lại giảm từ 30% đến 50%” - chị Trần Thị Thanh Thủy (quận 4) cho biết.
Giải thích điều này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa, cho biết người tiêu dùng nên hiểu mức giảm giá cao nhất nằm ở trong tỷ lệ so với cùng một mặt hàng chứ không thể so sánh với các mặt hàng cùng tham gia chương trình khuyến mãi.
Bàn về mức giảm của các mặt hàng thiết yếu này, ông Văn Đức Mười, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết hiện nay với hàng nông nghiệp, người chăn nuôi đã bán dưới giá thành. Nếu như doanh nghiệp giảm giá thấp nữa thì gần như đồng nghĩa là mình giết luôn cả ngành chăn nuôi. Bởi giá heo hơi bán ra thị trường khoảng 36.000 đến 37.000 đồng/kg trong khi giá thành thực tế của nông dân đã lên từ 39.000 đến 40.000 đồng/kg. Giá thức ăn chăn nuôi quá cao trong khi giá bán lại thấp. Chính vì vậy nhiều nông dân đã phải bán heo và không nuôi nữa.
Ông Mười nhấn mạnh, khi tham gia chương trình khuyến mãi, đúng là người tiêu dùng được mua giá thấp. Nhưng để có giá thấp thêm từ 5% đến 10% thì các doanh nghiệp đã phải làm hết sức mình từ tiết kiệm đến năng suất sản xuất. Trong lúc này, đúng là Vissan đã tốt hơn về mặt kinh doanh nhưng lại không tốt cho người chăn nuôi. Nếu như tất cả đều lo giảm giá có lợi cho người tiêu dùng mà không nghĩ đến người trồng trọt, người chăn nuôi thì rất nguy hiểm.
Tất nhiên, người tiêu dùng có những đòi hỏi của họ khi nhìn thấy tỷ lệ chênh lệch nhưng cũng không thể so sánh mức giảm của hàng thực phẩm với các mặt hàng điện máy.
Về phương thức tổ chức tháng khuyến mãi năm nay, cũng có những doanh nghiệp tiếp tục không hài lòng. Bởi theo họ, tháng khuyến mãi lần này nằm trong bối cảnh lạm phát. Từ đây, mức giảm giá của các doanh nghiệp cũng khó “dễ chịu” như các năm trước.