Lại hứa thu mua hết sữa tồn đọng !
Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng đổ sữa là việc làm “thiếu văn hóa, tội ác”, trong khi chủ một trạm thu mua khẳng định không đổ thì chẳng biết làm gì!
Chiều 13-1, tại Bộ NN-PTNT, Cục Chăn nuôi đã họp bàn với các Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh cùng các hộ chăn nuôi, thu mua sữa và các công ty sữa nhằm bàn biện pháp thu mua sữa tươi ế thừa cho bà con nông dân.
Chủ trì cuộc họp, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao cho rằng: “Việc bà con và các trạm thu mua đổ sữa tươi trong những ngày qua là việc làm thiếu văn hóa, là tội ác, thật xót xa”. Đáp lại, ông Nguyễn Như Tám, chủ một trạm thu mua lớn tại xã Trung Nguyên (Yên Lạc- Vĩnh Phúc) bất bình: “Không đổ sữa, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì!”.
Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, hiện ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh có 8.299 con bò sữa, số đang vắt sữa là 3.969 con, đạt sản lượng 54,8 tấn sữa tươi/ngày. Trong khi đó, số thu mua sữa tươi theo báo cáo của các doanh nghiệp là 54,4 tấn, chỉ thừa 0,4 tấn. Ông Trịnh Đình Mao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc, cho biết các hộ chăn nuôi và người thu mua mới đổ có 2 tấn sữa tươi trong những ngày qua, còn tiêu thụ vẫn tốt. Bác bỏ các số liệu này, ông Tám bức xúc: “Cả xã Trung Nguyên đã đổ tới gần 110 tấn, riêng gia đình tôi có ngày đổ 2 tấn sữa.
![]() Các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa vẫn chưa có lối ra vì chỉ nhận những lời hứa thu mua sữa tồn đọng mà không biết có thực hiện được hay không. Ảnh: TTXVN |
Hiện nhà máy chỉ ký hợp đồng thu mua 90-100 tấn, trong khi trước đó là 120-130 tấn/tháng”.
Đại diện Văn phòng Chính phủ cho rằng việc người chăn nuôi khó khăn do tiêu thụ sữa bị tắc mà doanh nghiệp không cố gắng mua hết cho dân là chưa cùng chia sẻ. Đại diện Hanoimilk lại đổ lỗi do việc kiểm chứng melamine của Bộ Y tế có sai sót dẫn đến doanh số bán ra của doanh nghiệp này sụt giảm.
Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ cố gắng thu mua hết sữa tồn đọng. “Nếu không bán được cho nhà máy thì phải tự tìm cách tiêu thụ như xử lý để uống, làm sữa chua, bánh sữa, ủng hộ các trường” - ông Giao đề nghị.
Ông Tám cho biết nông dân và trạm thu mua đã chủ động đi bán lẻ sữa tươi tận các trường tiểu học, song chẳng bán nổi do không có thiết bị, lại không biết cách bảo quản nên nhà trường không chấp nhận.
Tuy nhiên, việc các nhà máy có giữ đúng lời hứa hay không còn phải chờ, bởi đây không phải là lời hứa đầu tiên.
Hiện, giá sữa bột khi hoàn nguyên chỉ bằng 50% giá sữa tươi nên các nhà máy vẫn ưu tiên sữa bột là nguyên liệu đầu vào. Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc) Đàm Minh Tuấn đề nghị doanh nghiệp cần chia sẻ khó khăn với bà con nông dân là giảm bớt việc dùng sữa bột làm nguyên liệu mà tăng thêm dùng sữa tươi.
Đến tối cùng ngày, sau khi cuộc họp giữa các bên liên quan kết thúc, người chăn nuôi bò sữa trông chờ một giải pháp hữu hiệu để tiêu thụ sữa tươi và duy trì đàn bò sữa vẫn phải đợi vì Bộ NN- PTNT vẫn chưa thể ra được chủ trương chung để các địa phương áp dụng mà chỉ là đề nghị UBND các tỉnh, TP có biện pháp hỗ trợ.
|
Nói không đúng không chỉ một lần! |
