Lo ngại suy giảm kinh tế

Nhiều chỉ số quan trọng biểu hiện “sức khỏe” của nền kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng, GDP, phát triển sản xuất công nghiệp… đều tăng không bằng trung bình nhiều năm trước

Ngày 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã thảo luận báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 (báo cáo). Báo cáo cho thấy hàng loạt chỉ số quan trọng biểu hiện “sức khỏe” của nền kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), GDP, phát triển sản xuất công nghiệp… đều tăng không bằng trung bình nhiều năm trước.

GDP tăng chậm, CPI giảm mạnh

Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh cho biết trong số 22 chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2011, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, bộ trưởng Bộ KH-ĐT lại đưa ra một chỉ tiêu rất quan trọng là quý I/2012 nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, tốc độ tăng GDP quý I/2012 ước đạt 4%. Đáng chú ý, theo báo cáo, CPI đã giảm dần và có tốc độ tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước. Cụ thể, CPI tháng 3-2012 tăng khoảng 2,55%, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2011. “CPI trong tháng 4-2012 đột ngột giảm còn dưới 0,1% là có vấn đề và rất đáng ngại.
img
Quý I/2012, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.
Trong ảnh: Công nhân một công ty may ở Hà Nội đang làm việc
Thêm vào đó, GDP lại tăng chậm hơn nhiều so với năm trước, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cũng tăng chậm lại, hàng tồn kho tăng cao. Nhiều con số mới nghe thì mừng nhưng ngẫm kỹ lại thấy lo” - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhận định.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng lần đầu tiên nhập siêu trong quý I/2012 giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua, nghe thì mừng nhưng xét kỹ lại thì lo vì có thể do nhập nguyên liệu, thiết bị máy móc giảm khi sản xuất gặp khó. “Đồng tình với đề nghị của Ủy ban Kinh tế của QH, tôi cho rằng CPI không nên ở mức quá thấp (5%-6%) mà dưới 10% là ổn, còn tăng trưởng GDP ở mức 5,5%, nếu được 6% thì quá tốt” - ông Vinh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu nhìn nhận khó khăn, thách thức của những tháng còn lại của năm 2012 là rất lớn khi GDP quý I chỉ ở mức 4%, thấp hơn nhiều so với dự kiến của Chính phủ là 5%-6%. “Ủy ban Kinh tế của QH đề nghị tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết của QH đã đề ra cho năm 2012” – ông Giàu nhấn mạnh.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề thu ngân sách Nhà nước giảm mạnh trong những tháng đầu năm nay phải chăng là dấu hiệu của sự suy giảm kinh tế? Đồng thời chỉ đạo không được chủ quan khi lạm phát dưới 0,1% vì như thế là chẳng ai làm ăn gì cả. “Tôi nghĩ chúng ta có thể giữ được mục tiêu tăng trưởng GDP 5%-6% trong năm 2012, vấn đề là cách thức điều hành”.

Cần thêm thời gian

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết năm 2011, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so với năm 2010, tốc độ tăng thấp hơn so với số đã báo cáo QH (8,5%). Điều đáng ngại là tình trạng doanh nghiệp (DN) hoạt động khó khăn, phải giải thể hoặc ngừng hoạt động tăng mạnh so với các năm trước đây. “Có báo cáo đánh giá bắt đầu xuất hiện sự suy thoái và thực tế DN đang rất khó khăn, sản xuất đình đốn. Tuy nhiên, có suy giảm hay không thì cần thêm thời gian để xác định” – ông Vinh nói.

Trước băn khoăn này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển nêu thực tế: “Năm 2009, 7 tháng liên tục tăng trưởng đạt âm, đến cuối năm mới khá lên. Vì vậy, 3 tháng đầu năm 2012, chúng ta tăng trưởng 4% mà đánh giá kinh tế suy giảm thì chưa nên”.

Dẫn chứng hàng loạt khó khăn của kinh tế thế giới và Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2011, đầu năm 2012, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ quan điểm: “Bằng mọi giá phải ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội...”.
Tuy nhiên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lưu ý mục tiêu tăng trưởng 6%-6,5% trong năm 2012 do QH đề ra là đã cân nhắc rất kỹ. Nếu tăng trưởng thấp hơn thì không thể bảo đảm an sinh xã hội. “Các ngành chức năng và Chính phủ phải phân tích, cập nhật, làm rõ nguy cơ suy giảm và khó khăn của DN để điều chỉnh chỉ tiêu cho kịp thời” - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Sẽ báo cáo “sức khỏe” DN

Trước lo ngại của nhiều thành viên Ủy ban TVQH về việc có nguy cơ suy giảm kinh tế, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho rằng cần có thêm thời gian để đưa ra đánh giá tình hình “sức khỏe” DN chính xác hơn. “Trung tuần tháng 5-2012, Chính phủ sẽ có báo cáo gửi Ủy ban TVQH, trong đó sẽ phản ánh chính xác tình hình DN hiện nay và làm rõ khó khăn ở đâu, khu vực nào để tìm cách tháo gỡ...” - ông Vinh trấn an.