Mãi lực tại các chợ, siêu thị giảm mạnh

Cùng với chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 giảm nhẹ, giá cả nhiều mặt hàng đang có xu hướng chựng lại. Tuy nhiên, sức mua bán trên thị trường vẫn rất chậm

Trong tháng 6, Vissan, Sagrifood đã ba lần điều chỉnh giảm giá bán lẻ thịt heo tại các siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm... với mức giảm tổng cộng khoảng 9.000 đồng/kg và hiện đang duy trì mức giá này. Nhãn hiệu heo Monterry của San Miguel tiếp tục giảm giá 10% tại các siêu thị Citimart, Maximark, Fivimart. Bên cạnh đó, một số mặt hàng chủ lực cũng rục rịch giảm giá.

Giá đã mềm hơn...

Tại chợ đầu mối Tân Xuân (Hóc Môn), hơn 10 ngày nay, lượng heo nhập tăng đột biến, lên đến hơn 180 tấn/ngày. Cung vượt cầu đã kéo giá heo hơi xuống còn 36.000 đồng – 41.000 đồng/kg; giá heo bên loại 1 cũng giảm xuống còn 47.000 đồng – 53.000 đồng/kg (giảm 7.000 đồng/kg so với giữa tháng 5). Tác động dây chuyền từ giá thịt heo, giá cá, tôm, thịt gà, rau củ quả tại các chợ đầu mối cũng bắt đầu hạ nhiệt, một số mặt hàng giảm nhẹ từ 500 đồng - 1.500 đồng/kg. Các loại gạo thường và gạo ngon cũng giảm 500 đồng – 1.000 đồng/kg.

Giá bán tại các chợ lẻ cũng giảm tương tự. Theo đó, giá các loại thịt, cá đã mềm hơn trước khá nhiều: thịt đùi còn 65.000 đồng – 70.000 đồng/kg, tôm bạc đất tươi 70.000 đồng/kg, đùi gà đông lạnh 36.000 đồng – 39.000 đồng/kg; hầu hết rau củ cũng giảm nhẹ 500 đồng – 2.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng cà chua còn 6.000 đồng – 8.000 đồng/kg, rẻ gần phân nửa so với 10 ngày trước. Thông tin từ các siêu thị, một tuần nay, rất ít nhà cung cấp đề nghị tăng giá. Nhiều khả năng trong tháng 7, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ giá hoặc chỉ tăng nhẹ chứ không điều chỉnh ồ ạt như trong tháng 5-6.

Mặc dù giá tiêu dùng đang có xu hướng giảm nhưng nhìn chung, mức giảm giá không đủ bù đắp khoản thâm hụt ngân sách gia đình nên người tiêu dùng vẫn siết chặt hầu bao.

Chợ, siêu thị đều vắng khách

Khảo sát một vòng quanh các chợ trên địa bàn TPHCM ngày cuối tuần, không khí mua sắm khá trầm lắng. Chị Thu, chủ sạp giày dép Huy Cường ở chợ An Đông, than thở: Hầu như không còn khách lẻ tới mua sắm, ngày cuối tuần càng thê thảm hơn. Có khi cả tuần không bán được đôi giày nào. “Mất đứt khoản thu nhập từ bán lẻ, song lợi nhuận từ bán sỉ cũng không khá hơn. Từ đầu tháng 6 đến nay, giá nguyên liệu da, đế giày tăng đến 10.000 đồng/đôi, tôi chỉ dám tăng giá bán thêm vài ngàn đồng/đôi để khỏi lỗ nhưng sức mua vẫn giảm gần một nửa”. Một cán bộ quản lý chợ Bình Tây cho biết đang vào mùa chợ ế, cộng thêm việc người dân dè sẻn chi tiêu nên mãi lực tại chợ giảm 10% - 15% so với cùng kỳ. Hiện có hơn 470 hộ kinh doanh tạm đóng cửa, một số chịu không nổi đã làm đơn xin giảm thuế.

Buôn bán khó khăn, giá đầu vào tăng nhưng do sức mua quá thấp nên đa số tiểu thương (nhất là các ngành thực phẩm tươi sống, quần áo, bách hóa, bánh kẹo) cố giữ giá cũ hoặc giảm chút ít để giữ mối. Ngay cả chợ Bến Thành – nơi mua sắm của du khách nước ngoài và người giàu có – cũng thưa vắng khách. “Người bán nhiều hơn người mua, muốn bán được hàng thì phải cạnh tranh từ chút một nên không ai dại gì “chặt, chém” hoặc hét giá trên trời như trước đây. Tình hình khó khăn chung nên khách hàng dọ giá rất kỹ, người bán không dám nói thách, lừa gạt khách hàng và giá bán vì thế cũng mềm hơn” – ông Phạm Văn Tân, Phó Ban Quản lý chợ Bến Thành, nói.

Không chỉ chợ lẻ mà các siêu thị (đang chiếm lợi thế với những chương trình khuyến mãi giảm giá) cũng gặp khó khăn về doanh thu. Tại nhiều siêu thị, mãi lực kinh doanh đang giảm 10% - 20% so với cùng kỳ. Ông Huỳnh Hữu Tuấn, quản lý siêu thị Citimart, cho biết: Khách mua sắm tại siêu thị không chỉ giảm về lượng mà còn giảm cả giá trị mua sắm: trước đây, hóa đơn mua hàng trung bình 500.000 đồng – 600.000 đồng/lượt nhưng nay chỉ còn 200.000 đồng – 300.000 đồng/lượt. Tại nhiều siêu thị, không còn cảnh phải xếp hàng chờ đợi tính tiền trong giờ cao điểm mua sắm như trước.

Tìm địa chỉ bán hàng giá rẻ

Hầu hết người tiêu dùng chỉ chọn mua những mặt hằng tiêu dùng hằng ngày, hàng giảm giá, khuyến mãi. Theo nhiều bà nội trợ, hàng hóa đa dạng, địa điểm kinh doanh gần nhà, thái độ phục vụ ân cần... không còn là ưu điểm số 1 để chọn lựa nơi mua sắm mà phải là hàng hóa chất lượng, giá rẻ mới được người tiêu dùng lưu ý hơn. Vì vậy, hiện nay khách hàng rất tích cực sưu tầm những địa chỉ bán hàng giá rẻ, giảm giá. Chị Dương Thị Ngọc Yến, nhà ở quận 4 - TPHCM, cho biết: Gần đây, chị rất siêng đi siêu thị, chợ để dọ giá. “Phải so sánh mới biết được mặt hàng nào mua ở siêu thị rẻ hơn, sản phẩm nào mua ở chợ tiện hơn và chờ mua hàng giảm giá để tiết kiệm. Chẳng hạn, thịt heo ở siêu thị (đã giảm giá) nhưng vẫn cao hơn ở chợ 5.000 đồng – 7.000 đồng/kg, gạo ở siêu thị Co.opMart, Big C thì rẻ hơn các siêu thị khác ...”- chị Yến nói.