Mời gọi các nhà đầu tư TPHCM

ĐẦU TƯ.- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Huy Năng: “Sẽ áp dụng chế độ ưu đãi cao nhất cho dự án đầu tư của các DN TPHCM: miễn tiền thuê đất 15 năm; hỗ trợ 40% kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng”. “Lãnh đạo TP Hải Phòng đã xác định năm 2002 là “Năm doanh nghiệp (DN)” và cam kết sẽ tạo cơ hội thông thoáng, thuận lợi, tích cực hỗ trợ DN đầu tư tại Hải Phòng”. Ông Trần Huy Năng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã phát biểu như vậy tại cuộc gặp gỡ, kêu gọi đầu tư giữa TP Hải Phòng và TP HCM ngày 12-3 tại TPHCM. Đại diện chính quyền và nhiều DN ở TPHCM đã tham dự cuộc gặp gỡ này.

Lãnh đạo TP giúp đỡ doanh nghiệp tận tình

Tính đến đầu năm 2002, TP Hải Phòng đã có trên 2.000 DN đăng ký hoạt động. Trong đó, có hơn 1.700 DN dân doanh và 96 DN đầu tư nước ngoài. Số DN ngoài tỉnh đến Hải Phòng đầu tư xấp xỉ 200 đơn vị, trong đó ở TPHCM chiếm 50%. Theo ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Chin Fon Hải Phòng, Hải Phòng có nhiều thuận lợi để đầu tư và phát triển về công nghiệp. Cảng biển Hải Phòng thuộc loại tốt và rất thuận tiện trong giao thông đường biển. Công ty của ông đã làm ăn ở đây và thu lãi mỗi năm từ 120 đến 170 tỉ đồng. Năm 2000, công ty trích 6 triệu USD để chia cho các cổ đông, năm 2001, phần chia cho cổ đông là 10 triệu USD. Ông Bảo nhận định: “Điều đáng quý khi đầu tư ở Hải Phòng là được sự quan tâm rất nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo TP”. Ông Bảo nói: “Nếu không được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo địa phương, chúng tôi đã phá sản dự án”.

 Cùng quan điểm đó, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty Daso, cho biết Daso sẽ tiếp tục đầu tư thêm hai dự án tại Hải Phòng ngoài hai đơn vị đã kinh doanh hiệu quả tại đây. Đó là dự án nuôi trồng thủy sản trên 500 ha mặt biển ở Cát Bà và dự án khu du lịch Đồ Sơn rộng 500 ha làm nơi trung chuyển cho du khách từ Hà Nội ra Cát Bà, vịnh Hạ Long.

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp bằng nhiều chính sách ưu đãi

Ngoài những thuận lợi về vị trí địa lý, từ đầu năm 2002, lãnh đạo TP Hải Phòng đã ban hành hàng loạt văn bản mới về ưu đãi và thu hút đầu tư trong ngoài nước. Ông Trần Huy Năng cho biết: “Chúng tôi đặc biệt ưu ái các DN TPHCM nên sẽ áp dụng chế độ ưu đãi cao nhất cho những dự án đầu tư của các DN TPHCM. Chẳng hạn, hỗ trợ 40% kinh phí cho đơn vị làm cơ sở hạ tầng; miễn tiền thuê đất 15 năm; hỗ trợ 20% -30% kinh phí đào tạo lao động. Ngoài ra, đối với người môi giới đầu tư được thưởng từ 10-20 triệu đồng/dự án.”

Lãnh đạo TP cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) là đầu mối duy nhất hỗ trợ DN lập dự án đầu tư. Theo ông Phạm Vũ Câu, Giám đốc Sở KHĐT Hải Phòng, hiện nay thời gian cấp phép cho một dự án đã rút gọn từ 15 ngày xuống còn 3 hoặc 5 ngày. Cá biệt, có những dự án đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) chỉ rút gọn còn 3 giờ. Hiện TP Hải Phòng đã quy hoạch 12 KCN, trong đó có 2 KCN tập trung được xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, chất lượng cao với tổng vốn đầu tư hơn 137,1 triệu USD. Đã có gần 30 dự án được cấp phép đầu tư vào đây.

TPHCM sẽ hợp tác lâu dài với TP Hải Phòng

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải phát biểu tại hội nghị: “Hai TP sẽ có văn bản thỏa thuận về sự hợp tác lâu dài trên các lãnh vực, theo chương trình cụ thể, hàng năm có bổ khuyết. Trước mắt, tập trung cho lãnh vực hợp tác đầu tư, du lịch, dịch vụ... nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng của hai TP. Trên tinh thần đó, giao cho Sở KHĐT hai TP có kế hoạch cụ thể sớm tiến hành hợp tác có hiệu quả.