Mới nhặt một hạt sạn...

Thông tin Ngân hàng (NH) Nhà nước đề nghị lãnh đạo một NH cổ phần cách chức giám đốc chi nhánh của NH này do vi phạm quy định về tín dụng, như một động thái làm sáng tỏ việc NH chèn ép người vay.

Chuyện NH không giải ngân 100% vốn vay cho doanh nghiệp (DN) không phải là mới. Thông thường NH ép DN gửi lại NH từ 10%-20% số tiền vay vốn, cam kết không rút tiền trong 1 năm, lãi suất từ 3% - 4,8%/năm. Dẫu rằng nghịch lý này đã tồn tại nhiều năm song DN chẳng biết kêu ai và phải chấp nhận bởi kinh doanh sản xuất ai cũng cần NH cung cấp vốn. Thế nhưng, trong bối cảnh tiền tệ bị thắt chặt, NH tăng đua lãi suất đầu vào lên tới 18%-20%/năm, cùng với chi phí kinh doanh khoảng 4%/năm; trong khi lãi suất đầu ra chỉ được phép 21%/năm, đồng thời cú lách thu phí cho vay để bù lỗ cũng bị ngăn chặn.

Phải chăng vì không chấp nhận thua lỗ mà NH buộc DN ký quỹ thế chấp 12% tổng số tiền vay. Như vậy, NH chỉ cung cấp 88% nhu cầu vốn. Người vay phải trả lãi suất 100% vốn vay. Theo tính toán của một lãnh đạo NH Nhà nước, lãi suất thực tế DN phải trả là 26,7%/năm. Với mức lãi suất này, DN đạt lợi nhuận 35% mới đủ trang trải chi phí sản xuất kinh doanh là điều không tưởng. Bản thân NH và DN đều là đơn vị kinh doanh song hành, cùng nhau bảo đảm lợi ích cho cả hai bên. Thế mà NH đẩy phần thua thiệt về phía khách hàng.

Việc NH Nhà nước đề nghị xử lý một cán bộ NH thương mại nói trên có người ví như mới nhặt được một hạt sạn trong nhiều hạt sạn trên thị trường tín dụng. May là đường dây nóng 8211230 của ngành NH đã thiết lập. Hy vọng cơ quan quản lý sẽ nhận được nhiều phản ánh của người dân, từ đó có biện pháp lành mạnh hóa quan hệ tín dụng.