Mùa nóng, hàng điện lạnh vẫn bán chậm
Dù đã vào mùa nóng nhưng sức tiêu thụ hàng điện lạnh (máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện) cũng chỉ tăng nhẹ và so với cùng kỳ năm trước lại giảm mạnh từ 20% - 25%.
Ông Trần Đình Lưu Phong, Giám đốc marketing khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang, cho biết tuy sức mua giảm nhưng các nhà cung cấp hàng điện máy vẫn điều chỉnh giá bán tăng từ 5% trở lên, còn các nhà bán lẻ không dám điều chỉnh tăng do lo ngại sẽ làm sức mua, sức tiêu thụ sụt giảm hơn.

Khách xem hàng điện lạnh tại Trung tâm Điện máy Thiên Hòa. Ảnh: H. Thúy
Một số nhà cung cấp hàng lấy lý do đưa ra model mới để giải thích việc tăng giá 5%- 10%. Tuy nhiên, theo giới am hiểu thị trường thì những dòng sản phẩm mới cũng không có thêm tính năng mới so với model cũ. Có chăng chỉ là sự thay đổi một chút kiểu dáng bên ngoài. Để kích thị trường, ngoài việc không tăng giá, một số nhà bán lẻ còn tăng cường quảng cáo và khuyến mãi một số hàng bán chậm hoặc hàng chuẩn bị bỏ mẫu. Song số lượng này cũng rất hạn chế.
Dù máy lạnh đang là mặt hàng cần thiết trong mùa nắng nóng, nhưng khác với mọi năm, đa số người tiêu dùng đều chọn hàng giá thấp. Vì vậy, dòng máy lạnh (loại 1 mã lực) có giá từ 3,6 triệu đồng- 4 triệu đồng/bộ được bán khá chạy. Dòng máy lạnh tiết kiệm điện do sử dụng công nghệ inverter cũng được một số hãng tung hàng bán trên thị trường. Loại này có giá bán từ 6,5 triệu- 7 triệu đồng/bộ (loại 1 mã lực).
Thị trường mùa nóng còn xuất hiện thêm loại quạt tháp có màn hình hiển thị điện tử các chế độ đang hoạt động. Nhà sản xuất tung ra nhiều mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu người mua và giá cũng cao hơn. Trước đây, quạt tháp giá từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/cái, nay tăng lên 900.000 đồng – 1,5 triệu đồng/cái. Nguyên nhân đẩy giá lên cao được nhà sản xuất lý giải là sử dụng công nghệ mới tiết kiệm điện, sản phẩm tạo ra ion thân thiện với môi trường...