Năm nay, GDP của VN có thể chỉ đạt 4%

TS Mia Mikic: Kinh tế VN không bị suy giảm hơn các nước khác trong khu vực là nhờ biết ứng biến linh hoạt

Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên Hiệp Quốc dự báo: Do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, GDP của VN năm nay chỉ tăng 4%, giảm nhiều so với mức 6,2% của năm 2008. Dự báo trên thấp hơn mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ vừa điều chỉnh ở mức 5% - 5,5% trong năm nay.

 

Báo cáo thường niên của ESCAP mang tiêu đề “Giải quyết ba mối đe dọa đồng thời với phát triển” tập trung phân tích ba cuộc khủng hoảng toàn cầu đang đe dọa sự phát triển của châu Á - Thái Bình Dương là khủng hoảng kinh tế, sự bấp bênh về giá cả lương thực/nhiên liệu và biến đổi khí hậu.

 

Phát biểu tại lễ công bố báo cáo vào sáng 26-3 tại Hà Nội, TS Mia Mikic thuộc Phòng Chính sách Thương mại của ESCAP Bangkok, cho biết năm nay, các nước đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng trung bình 3,6%, còn các nước phát triển ở khu vực được dự báo tăng trưởng 2,2%, trong khi các nền kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng rất thấp, thậm chí tăng trưởng âm. 

 

Trong bối cảnh đó, theo TS Phạm Lan Hương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, VN hiện có một yếu tố thuận lợi, có tác dụng làm dịu khó khăn của nền kinh tế là giá gạo thế giới tăng cao, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo của VN tăng 23% nhưng kim ngạch tăng 100%.

 

TS Mia Mikic cho rằng kinh tế VN không bị suy giảm hơn các nước khác trong khu vực là do VN đã biết ứng biến linh hoạt, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu để giảm nhập khẩu. TS Hương cũng cảnh báo FDI năm nay sẽ suy giảm nhiều do nhiều công ty nước ngoài cạn kiệt nguồn vốn đầu tư và VN bộc lộ yếu kém về khả năng hấp thụ nguồn vốn đó.

 

Theo TS Hương, để đối phó với suy giảm kinh tế, VN cần coi tiêu dùng trong nước, hiện chiếm tỉ trọng GDP tương đương xuất khẩu, là hậu phương vững chắc.

 

Còn theo bà Mikic, hai yếu tố khác quyết định VN sẽ vượt qua suy giảm kinh tế nhanh hay chậm là mức độ nợ công và tốc độ dịch chuyển sang các thị trường xuất khẩu mới.