Nên “phòng” bị kiện chống bán phá giá hơn là “chống”

(NLĐ)- “Một số vấn đề liên ngành của VN sau khi gia nhập WTO” là chủ đề một hội thảo được Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Hà Nội ngày 3-7

Theo các đại biểu dự hội thảo, chính sách bán phá giá được các quốc gia áp dụng để bảo hộ sản xuất trong nước. VN có 10 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị kiện chống bán phá giá cao, trong đó điển hình là thực phẩm, đồ gỗ, da giày... nên cần chuẩn bị tốt các tình huống trước khi xảy ra vụ kiện.

Nếu để phía đối tác kiện rồi mới đối phó sẽ không có đủ thời gian. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng VN cũng nên theo dõi vụ kiện xảy ra ở những nước có mặt hàng xuất khẩu tương tự để đề phòng trường hợp bị vạ lây.