Ngân hàng cần sát cánh cùng doanh nghiệp
(NLĐ) - Đầu ra của sản phẩm khó, lãi suất vay chưa hợp lý, tai nạn giao thông gia tăng… là những vấn đề được đặt ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012 do UBND TPHCM tổ chức sáng 29-5
Theo bà Mai Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) Công nghiệp Trung ương tại TPHCM, cái khó hiện nay của các DN không phải là vốn mà là đầu ra của sản phẩm bởi theo thống kê, lượng hàng tồn kho của các đơn vị tính đến tháng 5 là 29,4%. “Do đó, giải pháp tốt nhất hiện nay là làm sao giải quyết được số lượng hàng tồn này của DN, song song đó, cần kích cầu tiêu dùng trong người dân” - bà Thủy đề xuất.
Bàn về vấn đề lãi suất ngân hàng, ông Nguyễn Văn Trực, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, cho rằng hiện nay do ưu tiên vốn cho nông nghiệp nên được vay với lãi suất 14% nhưng có một nghiệt ngã là các DN chỉ được vay trong thời gian từ 3 tới 6 tháng. Để các DN trong lĩnh vực nông nghiệp ổn định sản xuất thì phải kéo dài thời hạn cho vay, thấp nhất phải từ 9 tháng trở lên.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM phải mạnh dạn đề xuất hoặc cam đoan cho DN vay là bao nhiêu, phải đưa ra những con số cụ thể. Việc tháo gỡ cho DN phải ưu tiên hàng đầu, do đó các ngân hàng phải biết chia sẻ.