Nhắm tới mục tiêu cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn
CÔNG NGHIỆP.- Sản phẩm của Vikyno đã có mặt tại 61 tỉnh, thành phố cả nước l Có chính sách bán máy trả chậm 1 - 2 năm cho nông dân, không tính lãi suất. Bám sát thị trường, liên tục đầu tư cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đó là đặc điểm nổi bật của Công ty Máy nông nghiệp Miền Nam (Vikyno). Ngoài việc giúp nông dân cơ khí hóa sản xuất, từ năm 2001, Vikyno đã xuất khẩu sản phẩm sang các nước ASEAN, Trung Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pháp...
Đa dạng hóa sản phẩm theo yêu cầu thị trường
Trong khi sức mua của thị trường động cơ diesel của Việt Nam giảm khoảng 40 - 50% do hàng nhập lậu từ Trung Quốc và hàng “nghĩa địa” từ Nhật tràn sang với giá rẻ, thì số lượng động cơ diesel của Vikyno sản xuất bán ra vẫn tăng 30%. Thâm nhập sâu vào thị trường để vừa phát triển, vừa nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới phù hợp thực tế từng địa phương và khu vực, nhắm tới mục tiêu công nghiệp hóa nông thôn, Vikyno đã kết hợp với 115 đơn vị doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân để hợp tác sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm. Tổ chức hội nghị đầu bờ kết hợp với các hội nông dân, thao diễn kỹ thuật kết hợp giới thiệu sản phẩm... Hiện nay, các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp của Vikyno đã có mặt trên khắp 61 tỉnh, thành trong cả nước qua hệ thống phân phối của 110 đại lý. Vikyno còn tổ chức sửa chữa lưu động và cung cấp phụ tùng cho tất cả các nơi có sản phẩm tiêu thụ. Ngoài các sản phẩm như: động cơ diesel, máy xay xát, máy phát điện, máy cày tay, máy bơm nước... mới đây, công ty đã cho ra đời sản phẩm mới: máy phun thuốc và sắp tới là máy cắt lúa công suất 4.000 m2/giờ. Công ty còn áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, giúp giảm được 3,6% giá thành sản phẩm. Vì vậy, sản phẩm sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó. Để máy đến tay nông dân nghèo, công ty kết hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, bán máy trả chậm cho nông dân (không lấy lãi, 1 - 2 năm trả lại vốn). Năm 2002, công ty dành 1 tỉ đồng để hỗ trợ cho nông dân Đồng Nai thực hiện chương trình “cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn” của tỉnh.
Vươn ra thị trường thế giới bằng thương hiệu Vikyno
“Để đón đầu AFTA, Vikyno không chỉ phải đứng vững trên sân nhà, mà còn phải nhanh chóng hội nhập thị trường thế giới bằng chính thương hiệu của mình” - giám đốc Nguyễn Văn Vũ nói. Năm 2001, Vikyno đã thăm dò và mở quan hệ buôn bán với hàng chục quốc gia - không chỉ là các nước trong khối ASEAN mà vươn ra cả các nước Trung Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, châu Âu... Năm 2001, tổng doanh số xuất khẩu tăng gấp 3,21 lần năm 2000. Doanh thu năm 2001 đạt 65 tỉ đồng, riêng hai tháng đầu năm 2002, doanh thu đạt 10,3 tỉ đồng. Nhưng vốn quý hơn cả, theo giám đốc Vũ, là “đội ngũ cán bộ công nhân giỏi chuyên môn và chính họ đã làm nên thương hiệu Vikyno.