Nhiều loại hàng bình ổn giá đắt hơn thị trường

(NLĐ) - Ngày 3-11, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương về chương trình bình ổn giá nhằm tổng kết 9 năm thực hiện chương trình này.

Cục Quản lý giá cho hay hiện đã nhận 47/63 báo cáo của các sở tài chính về chương trình bình ổn giá. Điểm thấy rõ nhất trong quá trình thực hiện bình ổn giá là kinh phí thực hiện năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2010 là 950 tỉ đồng, còn năm 2011 lên tới 2.644 tỉ đồng, tăng 2,78 lần. Tuy nhiên, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, nêu ra nghịch lý là giá hàng bình ổn lại đắt hơn giá thị trường. Phần lớn hàng bình ổn bán ở siêu thị nên người nghèo, người thu nhập thấp hay nông dân không tiếp cận được ưu đãi này.