Nhiều loại hoa rớt giá

Giá hoa layơn tại vườn ở Lâm Đồng hiện chỉ bằng 1/4 năm ngoái. Ở Thừa Thiên - Huế, thương lái không muốn mua hoa hoặc đặt giá thấp. Còn ở Đà Nẵng mai đã nở nên khó giữ giá.

Sáng 5-2, ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12 - nơi có làng hoa cúc Thái Phiên nổi tiếng ở Đà Lạt, nói thương lái chỉ mua hoa cúc loại chùm màu với giá 300 đồng/cây, bằng 30% so với cùng kỳ năm trước.

img
Hoa cúc ở xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đã nở mà thương lái vẫn chưa đến mua - Ảnh: Nnguyễn Đông

 
Ông nói nếu có bán được thì cũng phải chờ qua tết các thương lái thanh toán tiền mua hoa theo giá thực tế của thị trường (lúc đó) nên hiện các nhà vườn đang rất lo lắng. Ước tính vụ hoa tết năm nay Lâm Đồng có trên 1.500ha hoa các loại được trồng tập trung ở Đà Lạt và huyện Đức Trọng với sản lượng hàng trăm triệu cành hoa, tăng khoảng 30% so với vụ hoa tết năm ngoái.

Lâm Đồng: nhà vườn lỗ 50%

Theo các chuyên gia, mặc dù thời gian qua thời tiết thất thường nhưng được các nhà vườn chăm sóc cẩn thận nên nhiều loại hoa ở Lâm Đồng vẫn nở đúng dịp tết. Thế nhưng một số loại hoa lại bị rớt giá quá thấp khiến người trồng hoa thất bát. Cụ thể, trong ngày 5-2 giá hoa cát tường là 7.000 đồng/bình, bằng khoảng 25% so năm trước, hoa layơn chỉ khoảng 5.000 đồng/chục, bằng 25-30% so với năm ngoái. Riêng hoa hồng tương đối có giá bằng năm trước - khoảng 2.200 đồng/bông, nhưng lượng hoa hồng năm nay chỉ bằng 70% so với năm ngoái...

Ông Nguyễn Tâm (thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) than thở giá hoa layơn năm nay bèo bọt quá nên người trồng hoa cầm chắc chịu lỗ trên 50%.

Trong khi đó nhiều thương lái lỡ đặt mua một số loại hoa theo vạt của các nhà vườn từ trước cũng đang thắc thỏm vì nhiều loại hoa bỗng nhiên rớt giá so với dự đoán. Nhiều người nói năm nay coi như không có tết vì nếu bỏ hợp đồng thì cũng lỗ, còn thu hoạch đem về TPHCM  bán càng lỗ nặng hơn do phải chi thêm công thu hoạch, tiền xe chở, bao bì đóng gói...

img
Ảnh: Tú Phương

Thừa Thiên - Huế: được mùa, mất giá

Hàng trăm hộ nông dân trồng hoa tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đang lo lắng vì hoa tết năm nay được mùa nhưng người đến đặt mua hàng quá ít và giá quá thấp. Đây là vùng trồng hoa tết lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế, với các loại hoa cúc, ly ly, layơn... Ông Dương Thống, Phó chủ nhiệm HTX Phú Mậu 2, cho biết trước tết có nhiều khách hàng từ Quảng Trị, Quảng Bình và TP Huế đến đặt hàng nhưng đến ngày 20 tháng chạp mới chỉ có lác đác vài thương lái đến xem hàng và đặt giá quá thấp.

Các hộ trồng hoa tết tại các xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), Thủy Dương (huyện Hương Thủy) và TP Huế với các loại hoa cúc, ly ly, layơn... cũng đang lâm vào cảnh tương tự.

Trong khi đó, do mùa đông năm nay trời Huế nhiều ngày nắng ấm nên hoa mai nở sớm và tết sẽ khan hiếm. Những ngày này thương lái kinh doanh hoa mai từ Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi tấp nập đưa hoa mai ra Huế.

Đà Nẵng: mai nở sớm

Gần 700 người kinh doanh hoa tết đã có mặt tại chợ hoa xuân Đà Nẵng từ ngày 1-2, nhưng đến ngày 5-2 hoa và cây cảnh mới được đưa từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... về tấp nập. Con đường 2-9 rực rỡ sắc hoa, nhộn nhịp. Tuy nhiên, hầu hết họ mang tâm trạng lo lắng mai năm nay nở hoa sớm, còn giá quất tăng 15-20% so với năm ngoái nên sẽ khó bán.

Lần đầu tiên tham gia chợ hoa xuân tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Nhẫn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) không khỏi hồi hộp. Chi phí thuê xe chở 40 chậu mai từ Phú Yên ra Đà Nẵng hết 10 triệu đồng. Mai của ông định bán từ 2-3 triệu đồng/chậu nhưng nhiều cây đã nở hoa sớm nên có khả năng không giữ giá được như thế.

Lô đất bày bán hoa lan đang thu hút rất nhiều khách. Địa lan giá 650.000 đồng/chậu, hồ điệp 180.000-250.000 đồng/chậu, lan vũ nữ giá 80.000 đồng/cành. Các dãy bàn bán đỗ quyên cũng rực rỡ sắc màu đỏ, có giá 200.000-500.000 đồng/chậu.

Dừa ẻo đến Cần Thơ

Hiện nay các chợ hoa tết trên địa bàn TP Cần Thơ đã hoạt động nhộn nhịp. Chiếm số lượng lớn vẫn là mai, tắc, cúc, đỗ quyên, xương rồng... Giá hoa cúc năm nay tăng 25-35%: cúc mâm xôi 50.000 đồng/chậu, cúc Đài Loan loại nhất 30.000 đồng/chậu. Lượng hoa năm nay được các nhà vườn mang về sớm hơn và nhiều hơn mọi năm do hoa nở sớm.

Tại chợ hoa trên đường Hoàng Văn Thụ, năm nay có thêm một loại kiểng mới là dừa ẻo do nhà vườn Tam Bình (Vĩnh Long) mang đến bán. Giá mỗi cây hơn 2 triệu đồng, sẽ mang đến tận nơi để trồng và đảm bảo sống. Mỗi cây cao khoảng 1m, mỗi buồng có từ 50-100 trái, màu đỏ, nước uống ngọt và mát.

T.Trang