Nỗ lực tìm du khách ngoại

Từ cuối tháng 2-2012, các doanh nghiệp lữ hành trong nước bắt đầu vào mùa quảng bá, xúc tiến du lịch quốc tế để thu hút khách du lịch đến Việt Nam

Năm 2012, TPHCM hướng đến mục tiêu đón 3,78 triệu lượt khách quốc tế. Năm ngoái, 10 thị trường hàng đầu có nhiều khách đến TPHCM (tính theo đường hàng không) là Mỹ, Nhật, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Pháp và Canada.

Tập trung thị trường trọng điểm

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Trưởng Phòng Tiếp thị Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết các thị trường trọng điểm như Anh, Nhật, Pháp, Trung Quốc, Đức… sẽ được chú trọng quảng bá, xúc tiến. Mỗi thị trường, du khách có nhu cầu, thị hiếu riêng nên chiến lược quảng bá cũng khác nhau. Chẳng hạn, du khách Pháp, Đức đến Việt Nam theo tour liên tuyến, xuyên Việt dài ngày từ 14-18 ngày với nhu cầu khám phá di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng; còn du khách Nhật chủ yếu theo dạng du lịch hội thảo, MICE...

Theo khảo sát của Vietravel, thị trường đang nổi lên mạnh mẽ là Ấn Độ và Trung Quốc với nhu cầu du lịch liên tuyến tham quan di sản, cảnh đẹp. Ngược lại, du khách Nga, Brazil thiên về nghỉ dưỡng, du lịch biển hay khách du lịch châu Âu thích tour xuyên Việt tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử. Vì vậy, Vietravel đang tham dự một số sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch ở Ấn Độ và tiếp tục hướng đến các thị trường trọng điểm vốn là thế mạnh của mình như Hàn Quốc, Nhật.

img
Khách du lịch nước ngoài tham quan TPHCM. Ảnh: Hồng Thúy
Ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng Phòng Truyền thông Vietravel, thông tin: Vietravel đang sử dụng kênh văn phòng đại diện ở các nước để quảng bá du lịch cho mình. Hiện 3 văn phòng đại diện của hãng ở Campuchia, Thái Lan, Mỹ quảng bá rất tốt cho du lịch TPHCM và cả nước. Dự kiến năm nay, hãng sẽ mở thêm 11 văn phòng đại diện ở các thị trường trọng điểm khác.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc đối ngoại Fiditour, cho biết công ty đang tận dụng các cơ hội để quảng bá du lịch TPHCM và cả nước tại hầu hết hội chợ du lịch quốc tế ở Anh, Nga, Đức, Nhật, Mỹ, Úc, Trung Quốc cùng nhiều nước trong khu vực như: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia… Đồng thời, công ty cũng xúc tiến bán hàng trực tiếp tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, bảo đảm thu hút lượng khách quốc tế vào Việt Nam tăng trưởng cao.

Sáng tạo để có sản phẩm hấp dẫn

Ông Nguyễn Bảo Anh, Trưởng Phòng Xúc tiến lễ và sự kiện, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, cho biết: Năm 2012 dự đoán vẫn là năm khó khăn cho các ngành kinh tế, đặc biệt là du lịch nhưng TPHCM vẫn đặt chỉ tiêu đón 3,78 triệu lượt khách quốc tế. Ngành sẽ tăng cường công tác quảng bá xúc tiến nước ngoài, tập trung đầu tư hơn vào các thị trường trọng điểm gần, tiềm năng mới như Đông Bắc Á, ASEAN, Nam Á, Trung Đông... nhằm khai thác tối đa lợi thế về thị trường khi các hãng hàng không quốc tế mở đường bay đến Việt Nam.
Đồng thời, các đoàn FAM Trip (tour khảo sát cho các nhà điều hành tour), Press trip (tour khảo sát dành cho báo chí) đối với các hãng truyền thông lớn, có uy tín trên thế giới cũng được tổ chức để giới thiệu sản phẩm du lịch, dự án kêu gọi đầu tư của TPHCM và các vùng lân cận…

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho hay: Ngay trên địa bàn TPHCM, từng doanh nghiệp đang tự nỗ lực quảng bá, xúc tiến để thu hút khách quốc tế bằng cách tự thiết kế những chương trình hấp dẫn. Chẳng hạn, du khách đi city tour (khám phá TP) có thể kết hợp massage, spa hay thưởng thức các món ăn ngon ở chợ đêm Bến Thành, xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, đám cưới dân gian… “Ngay cả tour xích lô với người dân TP là chuyện bình thường nhưng với du khách quốc tế lại cực kỳ hấp dẫn và thú vị” - đại diện Saigontourist nhận xét.

Tương tự, các tour “định kỳ” (seat in coach) của doanh nghiệp này khởi hành vào một thời điểm nhất định, liên tục mỗi ngày dành cho khách mua vé đi ngay, đăng ký trực tiếp tại công ty hoặc qua online… đang chiếm ưu thế. Năm 2011, tour “định kỳ” phát triển mạnh ở TPHCM và Saigontourist dự kiến sẽ mở rộng ra các khu vực Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hội An…

Học hỏi kinh nghiệm nước khác

Theo Fiditour, nhiều nước trong khu vực đang xúc tiến du lịch tại Việt Nam rất tốt. Tổng cục Du lịch Thái Lan đã “đổ bộ” truyền thông vào nước ta mấy năm qua và đạt thành công lớn. Khách đi du lịch Thái Lan qua Fiditour hiện đang chiếm tỉ lệ cao nhất trong lượng khách toàn công ty (trước đây là Trung Quốc).
Thái Lan có nhiều sản phẩm thực sự hấp dẫn du khách, bảo đảm về chất lượng dịch vụ, giá cả hợp lý nên lượng khách quay trở lại nước này rất lớn. Đây cũng là vấn đề ngành du lịch Việt Nam cần suy nghĩ và học tập.