Phải xem lại trách nhiệm của các cơ quan chức năng
Sau loạt bài “Tuyên chiến với hóa chất độc hại tại chợ Kim Biên”, Báo NLĐ đã nhận được rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học, nhà chuyên môn. Trong số báo này, Báo NLĐ tiếp tục đăng tải một số ý kiến đáng chú ý
Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Công ty Luật hợp danhNghiêm và Chính:
Có quyền kiểm tra nhưng không muốn chịu trách nhiệm
Có một thực tế mà lâu nay ai cũng thấy là quyền kiểm tra thì nhiều người giành mà trách nhiệm thì chẳng thấy đâu. Vấn đề buôn bán hóa chất độc hại nằm trong danh mục cấm đàng hoàng mà các cơ quan chức năng gần như bó tay, vậy dân chúng có còn tin vào khả năng quản lý của các cơ quan này nữa hay không? Người dân đã đóng thuế cho Nhà nước thì các cơ quan chức năng của Nhà nước phải làm những việc như thế này, mà bảo không dẹp được là điều khó có thể chấp nhận.
Sức khỏe của người dân phải đặt lên hàng đầu. Báo chí đã nhiều lần đề cập. Vấn đề là có dẹp được hay không mà thôi. Để cho hóa chất độc hại âm thầm hủy hoại cơ thể con người là tội của những người quản lý. Họ phải bắt tay vào làm ngay, không thể nói khó hoặc đổ lỗi cho nhau, càng không được dùng từ “bó tay”.
Tiến sĩ Phạm Thành Quân, Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học Trường ĐH Bách khoa TPHCM:
Quản lý cắt khúc thì không thể hiệu quả
Tôi rất lo ngại mỗi khi ăn uống bên ngoài, vì đụng đâu cũng thấy hiện diện hóa chất độc hại trong thức ăn, thức uống, nhất là các món được chế biến có màu sắc lòe loẹt, dai, giòn, mùi vị hấp dẫn... Tình trạng bày bán hóa chất độc hại tràn lan trên thị trường như lâu nay là do cách quản lý còn nhiều bất cập, không quản lý được hóa chất từ đâu đến, đi đâu, ai sử dụng...
Trên thế giới, hóa chất thường được kiểm soát rất chặt chẽ. Ngoài việc đóng thuế môi trường, kiểm tra mẫu, họ còn thống kê đầy đủ số lượng, đơn vị nhập khẩu. Bắt buộc khai báo rõ ràng cụ thể với cơ quan chức năng nguồn hàng, chủng loại, số lượng nhập về tiêu thụ ở đâu, bán cho ai, ai sử dụng, sử dụng vào mục đích gì. Từ đó, việc quản lý trở nên dễ dàng nhưng vô cùng hiệu quả.
Thực ra, quản lý hóa chất ở nước ta không đến nỗi không làm được vì hàng nhập về đều qua cửa khẩu hải quan, đơn vị này nắm khá rõ danh mục hóa chất nhập về. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý mỗi đơn vị làm một khúc thì làm sao quản lý được. Khi hóa chất đưa vào lưu thông để buôn bán, sản xuất thì phải có thanh tra kiểm tra đột xuất. Lực lượng kiểm tra phải có sự hiện diện của các đơn vị chuyên môn nắm vững về hóa chất. Đơn vị nhập khẩu hóa chất phải bắt buộc đóng tiền để lấy mẫu kiểm nghiệm từng mặt hàng nhằm hạn chế hàng kém chất lượng, hàng độc hại.
|
Quản lý yếu kém Không phải đến bây giờ, “vấn nạn chợ Kim Biên” mới được đặt ra. Đã rất nhiều lần, UBND TPHCM, UBND quận 5 và các sở, ban, ngành liên quan đem ra mổ xẻ để tìm giải pháp nhưng rồi đâu lại vào đấy, tình trạng buôn bán hóa chất độc hại vẫn hoạt động ì xèo, từng ngày đầu độc, làm hại sức khỏe của hàng triệu con người.
Dương Quang |