Sắp xếp trước, xử lý sau
Trước mắt, chỉ tiến hành chấn chỉnh việc buôn bán nông sản thực phẩm để bảo đảm phải có giấy phép kinh doanh cũng như có sự giám sát kiểm tra của cơ quan chức năng
Hôm nay, 10- 8, là thời điểm Quyết định 64/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TPHCM (do bà Nguyễn Thị Hồng, phó Chủ tịch UBND TPHCM, ký ngày 31- 7- 2009) bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, các mặt hàng thịt, cá, rau củ quả chỉ được bán trong chợ (hợp pháp), siêu thị, cửa hàng văn minh tiện ích... Dư luận quan tâm đến việc quyết định này được thực hiện như thế nào.

Một điểm bán lẻ nông sản, thực phẩm tại một lề đường ở TPHCM. Ảnh: H.Thúy
Tiểu thương chưa được phổ biến
Quyết định 64/2009/QĐ-UBND nêu rõ hoạt động bán buôn các nhóm hàng nông sản, thực phẩm chỉ được tập trung tại 3 chợ đầu mối (Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền). Các tuyến đường bao quanh các chợ đầu mối không được kinh doanh nông sản, thực phẩm dưới mọi hình thức. Hoạt động bán lẻ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả tươi hoặc đông lạnh chỉ diễn ra trong phạm vi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện ích...
Tuy nhiên, trước thời điểm quyết định có hiệu lực một ngày, khảo sát các điểm bán hàng và các chợ lòng lề đường tại các quận 1, 5, 6, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận... chúng tôi nhận thấy tình hình vẫn chưa có gì thay đổi, nhiều tiểu thương vẫn điềm nhiên bán hàng. Bà Hồ Thị Yến, bán thịt tại khu vực chợ lề đường Phan Văn Trị (Gò Vấp), cho biết bà không biết gì về thông tin trên và cũng chưa thấy có thông báo liên quan đến việc này. Bà Nguyễn Hà Thúy, bán rau củ trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, cũng cho hay việc buôn bán vẫn bình thường như lâu nay... Riêng chị Thủy, bán thịt ở khu vực đường Cô Giang, quận 1, khẳng định là có biết chút ít quy định này do... đọc báo. Chị băn khoăn: “Chúng tôi buôn bán ở đây tuy không có giấy phép kinh doanh nhưng mặt hàng thịt heo được lấy từ chợ đầu mối có giấy chứng nhận của thú y đàng hoàng thì có xem là bất hợp pháp không?”...
Quận, huyện mới bắt đầu khảo sát
Trong quyết định 64 nêu rõ UBND quận- huyện phải tiến hành quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn và có trách nhiệm kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh không đúng theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các quận, huyện cũng chỉ mới bắt đầu rà soát, nắm tình hình.
Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho hay quận đã giao cho phòng kinh tế rà soát, thống kê lại các khu vực buôn bán trái phép và danh sách những người buôn bán, đề xuất phương án giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý để quận có hướng giải quyết cụ thể. Theo ông Kiên, vấn đề này không thể giải quyết một sớm một chiều, cần phải làm từng bước, từng khu vực, trước mắt là vận động, tuyên truyền. Ông Tống Hữu Oanh, Phó Chủ tịch UBND quận 6, thông tin: Từ ngày 10- 8, quận sẽ tiến hành phổ biến cho người dân về chủ trương, chính sách của TP đồng thời khảo sát lại toàn bộ các hộ buôn bán trên địa bàn và kiểm tra, xử lý sao cho không gây xáo trộn lớn.
Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, ông Trương Đăng Hùng, cho rằng đây là vấn đề phức tạp, cần phải có thời gian, không thể làm triệt để ngay được. Đầu tuần này, quận sẽ tiến hành tuyên truyền, thuyết phục để sắp xếp lại việc kinh doanh buôn bán ở lòng lề đường. Ai có nhu cầu kinh doanh sẽ được bố trí vào các chợ Lê Văn Thọ, An Nhơn, Hạnh Thông Tây, Tân Sơn Nhất (những chợ này hiện vẫn còn nhiều chỗ trống). Ban quản lý các chợ cũng đã đồng ý cho những người buôn thúng, bán bưng vào chợ để kinh doanh và chỉ thu lệ phí...
Muốn kinh doanh phải có giấy phép
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, khẳng định những người có đăng ký kinh doanh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn được buôn bán bình thường. Trong thời điểm này, UBND các quận- huyện có trách nhiệm tiến hành quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn. Sở Công Thương sẽ cùng các quận - huyện thẩm định quy hoạch. Trước mắt, chỉ tiến hành chấn chỉnh việc buôn bán để bảo đảm phải có giấy phép kinh doanh cũng như có sự giám sát kiểm tra của cơ quan chức năng. Các hộ kinh doanh bất hợp pháp, kinh doanh lề đường, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được điều chỉnh từ ngày 10- 8 trên tinh thần tuyên truyền giáo dục trước, sau đó sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo.
Theo ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, để quyết định trên có hiệu lực phải thực hiện theo một lộ trình nhất định. Về việc phát triển các cửa hàng tiện ích, ông cho biết: Hiện TP có khoảng 500 cửa hàng và điểm bán của Co.op, Phú An Sinh, CP Mart, Shop&Go, 24h, Circle K, Best & Buy... và hàng trăm cửa hàng của Vissan, FoocoMart... Sắp tới, nhiều đơn vị khác cũng tham gia thị trường bán lẻ với việc đầu tư các cửa hàng tiện ích.
|
Quanh chợ đầu mối vẫn buôn bán sôi động
T.Nhân |