Sẽ có thêm cổ phiếu bị kiểm soát?
Một số công ty có báo cáo lỗ ở quý III nhưng đến nay vẫn chậm nộp báo cáo tài chính có thể bị đưa vào diện kiểm soát

REE bị HoSE đưa vào diện kiểm soát do đầu tư tài chính lỗ dù ngành nghề sản xuất kinh doanh chính vẫn có lãi. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất máy lạnh REE. Ảnh: H.THÚY
Mới đây, thêm 5 mã chứng khoán của 5 công ty niêm yết trên sàn TPHCM bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đưa vào diện kiểm soát. Theo các chuyên gia, con số này chưa dừng lại.
Làm ăn thua lỗ
Trừ cổ phiếu BBT của Công ty CP Bông Bạch Tuyết bị kiểm soát trước đây do đã có những khuất tất trong báo cáo tài chính ở hai năm trước và cổ phiếu BTC của Công ty CP Cơ khí Bình Triệu đã bị kiểm soát từ năm 2005, 5 mã chứng khoán vừa được HoSE kiểm soát chủ yếu là do hoạt động kinh doanh năm 2008 bị lỗ. Đặc biệt, cổ phiếu REE của Công ty CP Cơ điện lạnh, mã chứng khoán thuộc hàng blue-chips cũng bị liệt vào danh sách bị kiểm soát vì REE lỗ trên 139 tỉ đồng năm 2008. Còn các công ty khác có báo cáo tài chính năm 2008 (chưa kiểm toán) lỗ và bị kiểm soát như TRI (lỗ 145 tỉ đồng), VHG (lỗ hơn 17 tỉ đồng), VTA (lỗ 2,8 tỉ đồng), BHS (lỗ hơn 43 tỉ đồng). Hầu hết ngành nghề hoạt động chính của các công ty bị lỗ trong năm qua thuộc ngành vật liệu xây dựng, bất động sản và hoạt động đầu tư tài chính.
|
Theo HoSE, cổ phiếu chỉ bị kiểm soát khi: Tổ chức niêm yết không đáp ứng điều kiện niêm yết trên sàn như kết quả kinh doanh lỗ, có nợ quá hạn trên một năm, tạm ngừng sản xuất kinh doanh, không đáp ứng được số lượng cổ đông công chúng; tổ chức niêm yết vi phạm về công bố thông tin; chứng khoán không có giao dịch trong vòng 90 ngày. |
Đầu tư chéo, lỗ dây chuyền
Bà Trần Anh Đào, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết, khuyến cáo nhà đầu tư phải xem xét nguyên nhân lỗ cũng như khả năng hồi phục để có quyết định đầu tư cho mình. Cụ thể với cổ phiếu REE, nguyên nhân lỗ phần lớn là do đầu tư tài chính, còn hoạt động sản xuất kinh doanh chính không đáng lo ngại. BHS thì lỗ do đầu tư tài chính và chi phí sản xuất tăng cao. Một số chuyên gia cũng cho hay nhiều công ty niêm yết có thói quen đầu tư chéo với những đơn vị cùng ngành nên khi các công ty này gặp khó khăn sẽ dẫn đến hiện tượng lỗ dây chuyền. Bà Đào cho biết thực tế vừa qua, một số công ty đã cố tình giấu lỗ bằng cách chậm trích lập dự phòng hàng tồn kho, dự phòng tài chính cũng như hạch toán các khoản chi phí nên đến quý IV mới báo cáo lỗ trong khi quý III vẫn có lãi, cụ thể là cổ phiếu TRI.
Với tình hình hiện tại, có khoảng 45 công ty niêm yết chưa thực hiện báo cáo tài chính quý IV, sẽ có thêm công ty bị kiểm soát cổ phiếu do kết quả kinh doanh lỗ. Những công ty này, khi báo cáo tài chính năm tiếp theo có lãi thì sẽ được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát.