Sức mua bắt đầu tăng

Sức mua đang phục hồi, song nếu không kiểm soát chặt sẽ tái diễn nguy cơ tăng giá

Khảo sát một vòng quanh các siêu thị trên địa bàn TPHCM ngày cuối tuần, chúng tôi ghi nhận ở hầu hết các siêu thị, cảnh khách hàng xếp hàng chờ đến lượt mình tính tiền lại tái diễn. Tại siêu thị Big C Tô Hiến Thành, đông đảo người mua tập trung ở khu vực quần áo, bột giặt, hóa mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống...

img

Khách mua thực phẩm chế biến tại Big C. Ảnh: H.THÚY


Tăng đều, không tăng đột biến

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Big C, cho biết hiện sức mua tại siêu thị khá cao, lượng khách tăng mạnh. Tại hệ thống Co.opMart,  sau đợt tăng doanh thu 50% dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, doanh thu ngày thường tại các siêu thị đã tăng lên khá cao so với trước. Ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc kinh doanh Citimart, cho biết đã vào mùa mưa nhưng doanh thu các siêu thị vẫn khá tốt. Điều này cho thấy mức độ “thắt lưng buộc bụng” của người tiêu dùng đã qua giai đoạn chạm “đáy” và đang dần đi lên. Tại các siêu thị điện máy, các mặt hàng điện tử, điện gia dụng có tính năng tiết kiệm điện bắt đầu vào mùa, nâng doanh thu bán hàng tăng nhẹ...


Tuy nhiên, tăng mạnh nhất là sức mua của nhóm hàng vật liệu xây dựng. Khảo sát các cửa hàng tại TPHCM cho thấy sức tiêu thụ các mặt hàng sắt thép, gạch, xi măng đều tăng khá nhiều so với đầu năm. Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép VN, cho biết trong tháng 4 vừa qua, sức tiêu sắt thép tăng mạnh nhất, lên đến 429.000 tấn; trong tháng 5 do vào mùa mưa nên các công trình sẽ giảm tiến độ thi công ít nhiều nhưng sức tiêu thụ vẫn ở mức cao, khoảng 370.000 tấn. Ông Mai Hoàng, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Vạn Đức chuyên cung cấp gạch ngói các loại, cũng cho hay sức tiêu thụ mặt hàng này tăng gấp ba lần so với đầu năm...


Đề phòng giá tăng


Theo tiến sĩ Đinh Sơn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế phát triển VN, sức bán lẻ hàng hóa dịch vụ và doanh thu tiêu dùng tăng phản ánh thực tế là chương trình kích cầu của Chính phủ đã phát huy tác dụng tích cực. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy kinh tế đang dần phục hồi. Tuy nhiên nếu tình hình giá cả có những diễn biến bất lợi như giá xăng, giá nguyên liệu, giá hàng hóa tăng cao sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng phục hồi của nền kinh tế...


Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy khi sức mua tăng, giá nhiều loại hàng hóa cũng rất dễ bị đẩy lên. Nhóm hàng có sức mua tăng mạnh nhất là vật liệu xây dựng thì thực tế giá nhóm hàng này cũng đang tăng mạnh. Từ tháng 4 đến nay, mặt hàng sắt thép đã có không dưới 5 lần được điều chỉnh tăng giá với mức tăng mỗi lần  từ 150.000 đồng- 250.000 đồng/tấn do sức tiêu thụ tăng hơn 30% so với đầu năm. Giá thép bán lẻ trên thị trường hiện nay là 11,5 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và 12 triệu đồng/tấn thép cây. Giá xi măng vẫn đứng ở mức cao 67.000 đồng- 69.000 đồng/bao. Giá gạch cũng tăng khoảng 100 đồng/viên... Ông Mai Ngọc Liêm, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Tây Ninh (Tafico), cho biết giá nguyên liệu đang tăng trở lại, nên giá xi măng khó có thể giảm ngay cả khi vào mùa mưa sức tiêu thụ thường bị ảnh hưởng.


Tại các siêu thị, trong tháng 4 đã có nhiều mặt hàng tăng giá. Đầu tháng 5, một số nhà cung cấp thực phẩm, hàng điện gia dụng và hàng có nguồn gốc nhập khẩu đòi tăng giá thêm khoảng 10%. Trước tình hình trên nhiều siêu thị đã phải đàm phán với nhà cung cấp để cố gắng ổn định giá, ít nhất là đến hết tháng 6 này...

Dự báo trong tháng 6, lương tăng, gói kích cầu thứ 2 của Chính phủ phát huy hiệu quả, nhiều khả năng sức mua sẽ khả quan hơn. Tuy nhiên, để đẩy mạnh tổng cầu hàng hóa, cần có những giải pháp kích cầu mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát để ngăn chặn tình trạng tăng giá do sức mua tăng.

Gia tăng khuyến mãi


Đó là nhận xét của nhiều siêu thị, doanh nghiệp. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế còn khó khăn, người tiêu dùng chịu khó “săn” hàng khuyến mãi, phát hiện nơi nào có bán hàng chất lượng, giảm giá là ưu tiên đến mua. Đây cũng là biện pháp nhiều siêu thị đang áp dụng để kích thích sức mua. Bà Dương Thị Quỳnh Trang cho biết khuyến mãi năm nay của Big C đặc biệt hơn: chương trình nào cũng lớn hơn, giảm giá nhiều hơn và các chương trình tiếp nối nhau liên tục hơn. So sánh doanh thu của các đợt khuyến mãi với những ngày không khuyến mãi có sự chênh lệch lớn.