Sức mua giảm, giá nhiều mặt hàng tăng
(NLĐ) - Theo Bộ Công Thương, sức mua trong dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua kém hơn so với cùng dịp các năm trước đây do tình hình kinh tế khó khăn và người dân có xu hướng mua sắm Tết muộn hơn, tập trung vào những ngày sát Tết.

Tại các chợ ở TP Tam Kỳ - Quảng Nam, giá bán các mặt hàng tươi sống đang tăng cao. Ảnh: Thúy Phương
Cũng theo Bộ Công Thương, so với Tết năm trước, giá bán nhiều loại hàng hóa cao hơn 10% - 20%. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau quả, hoa tươi tăng khoảng 20% - 50% so với ngày thường. Tại TP Đà Nẵng vào ngày 30-1, giá thịt bò 380.000 - 400.000 đồng/kg, tăng gấp 1,5 lần so với trước Tết (vào ngày 27 tháng chạp, chỉ 250.000 đồng/kg).
Giá cá biển các loại cũng tăng khá cao so với trước Tết: cá khoai 150.000 đồng/kg (tăng gấp đôi); cá thu loại lớn 350.000 - 400.000 đồng/kg (tăng 2,5 lần). Giá các mặt hàng ăn uống trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng từ 1,5-2 lần so với ngày thường. Chẳng hạn, bún, phở, mì Quảng từ 35.000 - 45.000 đồng/tô, tăng 10.000 - 15.000 đồng/tô so với ngày thường.
Tại TP Tam Kỳ - Quảng Nam, giá thực phẩm cũng tăng vọt. Chị Trần Thị Hương, ngụ TP Tam Kỳ, cho biết cách đây 15 ngày, giá tôm đất chỉ 50.000 - 70.000 đồng/kg, đến Tết tăng lên 100.000 - 150.000 đồng/kg, sau Tết tiếp tục tăng, đến 250.000 đồng/kg. Dù đắt như vậy nhưng tiểu thương cũng không có tôm để bán. Giá bán cá thu, thịt heo, thịt bò… hiện cũng cao hơn dịp Tết từ 30% - 50%. Theo bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Ban Quản lý chợ Tam Kỳ, sau Tết, những mặt hàng nói trên khan hiếm nên tiểu thương tự ý nâng giá.