Tăng giá điện, doanh nghiệp thêm lo
Tăng giá điện rất dễ đẩy giá hàng hóa tăng theo, doanh nghiệp càng khó tiêu thụ sản phẩm. Lãng phí điện đang rất lớn nên thay vì tăng giá, ngành điện nên tìm giải pháp để hạn chế thất thoát điện
Thông tin giá điện tăng đã gây nhiều lo ngại cho các doanh nghiệp (DN). Sáng 15-2, trao đổi với chúng tôi, nhiều DN thở dài: “Tăng giá điện ngay lúc này là đẩy các DN vào thế khó khăn hơn”.
Thêm áp lực cho DN
Ông Cao Tiến Vị, Chủ tịch HĐQT Công ty Giấy Sài Gòn, cho biết: Đây là thông tin bất ngờ và không vui đối với DN. Quý IV/2008, dù ngay mùa cao điểm tiêu thụ của ngành giấy – bao bì nhưng sức mua thị trường giảm, nhiều công ty phải thu hẹp sản xuất (nhất là mặt hàng giấy công nghiệp). Đối với Công ty Giấy Sài Gòn, chi phí điện chiếm trên 10% chi phí giá thành, nên chỉ cần giá điện tăng khoảng 7% - 8% thì giá đầu ra sẽ tăng thêm khoảng 2%. Chắc chắn, công ty phải “gánh” khoản 2% này vì không thể tăng giá bán.
Đối với ngành nhựa, ngành thép, giá điện chiếm tỉ lệ cao trong giá thành sản phẩm (trong ngành thép, giá điện chiếm khoảng 20%) nên theo ông Đào Đình Đông, Trưởng Phòng Thị trường Tổng Công ty Thép VN, nếu điện tăng giá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất thép trong nước. Hiện nay, các DN đang tìm mọi cách để hạ giá bán nhằm kích cầu theo chủ trương của Chính phủ. Sắp tới, tỉ giá tiếp tục tăng, buộc các DN phải điều chỉnh giá bán tăng theo, trong khi sức tiêu thụ hiện nay rất yếu. Hàng Trung Quốc sẽ tràn sang với số lượng lớn, giá rẻ sẽ giết chết DN thép trong nước...
Ngay cả những DN ngành thủ công không sử dụng nhiều điện cũng đau đầu với thông tin giá điện tăng. Ông Nguyễn Vui, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Vĩnh Cửu, cho biết: Xây dựng giảm, sức tiêu thụ các sản phẩm của công ty giảm mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Sức mua nội địa đã giảm 30%. Công ty chủ trương giảm giá 10% để kích cầu, giữ thị phần nhưng đang cân nhắc điều tiết giảm giá thế nào để không lỗ vốn. Nếu giá điện tăng, bài toán đã khó lại càng khó hơn.
Sẽ tác động đến thị trường
Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH TM và Chế biến Thực phẩm Phú An Sinh - TPHCM, nói: Trong khi các giải pháp kích cầu tiêu dùng chưa thật sự phát huy tác dụng (do phải có độ trễ) thì giá điện tăng sẽ rất dễ gây phản ứng ngược và làm tăng giá thành sản xuất. Mọi nỗ lực của DN hạ giá thành để kích thích tiêu dùng gần đây có thể sẽ không còn ý nghĩa. Tổng giám đốc một công ty dệt may xuất khẩu trên địa bàn TPHCM cho biết việc tăng giá điện lúc này càng gây thêm tâm lý bất an cho DN.
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng với bất kỳ lý do gì, quyết định tăng giá điện trong điều kiện hiện tại là không hợp lý. Điện là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất kinh doanh, nếu điện tăng giá thì sớm muộn gì hàng hóa cũng tăng giá theo. Ngoài ra, giá điện tăng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, có thể triệt tiêu động lực kích cầu, dẫn đến nỗ lực kích cầu không đạt hiệu quả.
Ông Ngô Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Citimart, cho biết giá điện tăng kéo theo giá hàng tăng là điều khó tránh khỏi. Các nhà bán lẻ cũng bị ảnh hưởng lớn vì kho lạnh, các điểm bán lẻ đều sử dụng nguồn điện lớn. Chỉ riêng tại mỗi siêu thị mỗi tháng cũng đã chi khoảng 300 triệu đồng tiền điện, nếu giá điện tăng sẽ phải chi thêm hàng chục triệu đồng/tháng thì không thể nào gồng gánh nổi mà phải điều chỉnh vào mức chi phí tăng.
|
Năm 2009, kinh tế, tài chính của Việt Nam và thế giới rơi vào khó khăn, mục tiêu quan trọng nhất của Việt Nam là kích cầu để vực dậy nền kinh tế. Đến hết năm 2009, nếu nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng thì mới có thể tính đến yếu tố tăng giá điện là hợp lý nhất. Hiện tại, lãng phí điện đang rất lớn, thay vì tăng giá, ngành điện nên có tính toán, áp dụng những biện pháp kỹ thuật, quản lý để hạn chế thất thoát điện. Bên cạnh đó, nếu vì lý do ngành điện gặp khó khăn, cần kinh phí đầu tư, có thể sử dụng nguồn vốn kích cầu để hỗ trợ. Ông Đinh Sơn Hùng (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM) |