Tăng giá xăng: Chỉ là tin đồn thất thiệt

Không thể có chuyện tăng giá xăng trong nước vào thời điểm này . Bộ Công Thương yêu cầu cơ quan chức năng ở TPHCM điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tung tin thất thiệt

Hôm qua, ngày 5-8, thị trường TPHCM lại nhốn nháo xung quanh tin đồn thất thiệt giá xăng sẽ tăng lên 25.000 đồng/lít khiến các cây xăng đông nghẹt người đến đổ xăng.

Càng cuối giờ càng đông

Ngay từ buổi trưa, một số cây xăng ở quận 4, 7, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Tân (TPHCM)... đã quá tải lượng người đến đổ xăng. Thông tin trên nhanh chóng lan rộng ra nhiều khu vực, kể cả các cây xăng tại khu vực trung tâm TPHCM. Sau khi đổ đầy bình xăng của xe gắn máy, một số người còn mang cả thùng, can để mua xăng về trữ. Nhiều người cho biết: Buổi sáng, nghe đồn xăng có khả năng tăng từ 23.000 đồng – 25.000 đồng/lít nên tranh thủ đổ xăng trước khi giá tăng... Tại các cây xăng ở quận 2, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận... càng về chiều, lượng người đến mua xăng càng đông. Nhiều cây xăng phải sử dụng đến hàng rào để ngăn luồng cho xe hơi và xe hai bánh.

Sau giờ tan tầm, lượng khách đến đổ xăng càng đông. Rất nhiều cây xăng ở khu vực trung tâm TP cũng đông nghẹt người chen lấn. Một nhân viên cửa hàng xăng dầu số 23 (trước cửa chợ Bến Thành) thuộc Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu Petrolimex cho biết chưa tổng hợp số liệu nhưng chắc chắn lượng tiêu thụ xăng trong ngày sẽ tăng mạnh vì từ khoảng 15 giờ, lượng khách đã tăng đột biến và kéo dài đến tận 17 giờ. Cũng tại cây xăng này, một người chở theo gần chục chiếc can (loại khoảng 5 lít/can) chờ mua xăng nhưng chờ hoài không đến lượt nên đã nhanh chóng thoát ra ngoài. Anh cho biết: Phải tìm đến cây xăng khác để mua. Tại cây xăng 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, lúc 17 giờ 30, lượng người kéo về đây đổ xăng chiếm kín hết khuôn viên rộng gần 500 m2. Ông Phạm Ngọc Hải, quản lý dịch vụ cây xăng này, cho biết từ 14 giờ, lượng khách tăng lên gấp 3- 4 lần so với bình thường. 17- 18 giờ, tình hình càng căng hơn. Cả khu vực không còn chỗ trống để chen lấn. Mãi đến sau 19 giờ, cảnh chen lấn ở các cửa hàng xăng dầu tại TPHCM mới giảm đi phần nào.

Không có chuyện tăng giá xăng

Để làm rõ thông tin trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với nhiều công ty xăng dầu đầu mối. Ông Trịnh Bá Bộ, Giám đốc Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu Công ty Xăng dầu Khu vực 2 (Petrolimex), cho biết: Khi các cây xăng báo về có hiện tượng khách hàng mua xăng tăng vọt và có tin đồn thất thiệt sẽ tăng giá xăng, đơn vị đã kiểm tra một vòng các cây xăng trực thuộc trên địa bàn TPHCM. Xí nghiệp cũng đã ra thông báo nhanh đến các cửa hàng trực thuộc là phải bảo đảm đủ xăng bán cho khách. Nếu lượng khách quá đông dẫn đến bồn chứa gần hết xăng sẽ có xe cung cấp ngay. 80 xe bồn chứa xăng của đơn vị túc trực sẵn sàng cung cấp cho các cây xăng có nhu cầu. Petrolimex cũng đã có bảng thông báo dán tại các cây xăng là: “Không tăng giá xăng dầu, giá bán bình thường”... Tuy nhiên, lượng khách đến mua xăng vẫn rất đông.

Bà Lê Thị Anh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí TPHCM (Saigon Petro), cũng khẳng định: Không có chuyện tăng giá xăng dầu vào thời điểm này vì mới có đợt tăng giá xăng cách đây nửa tháng. Hơn nữa, giá dầu trên thế giới đang giảm mạnh từ 147 USD/thùng xuống còn trên dưới 120 USD/thùng nên không có cơ sở để tăng giá xăng trong nước. Nếu có đợt điều chỉnh thì giá chỉ giảm chứ không thể tăng. Người tiêu dùng không nên nghe theo tin đồn thất thiệt.

Sau khi có tin đồn tăng giá xăng dầu, QLTT TPHCM cũng đã chỉ đạo các đội QLTT các quận- huyện triển khai kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời cũng giải thích cho người dân hiểu không có chuyện tăng giá xăng dầu. Ông Lê Xuân Đài, chi cục phó, khẳng định đến cuối giờ chiều, không phát hiện cây xăng nào đóng cửa hoặc tăng giá bán.

Bộ Công Thương khẳng định không hề tăng giá xăng dầu

Trước hiện tượng người dân TPHCM đổ xô đi mua xăng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu do nghe tin đồn giá bán lẻ xăng Ron 92 sẽ tăng lên 25.000 đồng/lít, Bộ Công Thương chiều 5-8 đã có công điện khẩn 6847/BCT-TTTN bác bỏ tin đồn nói trên. Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan chức năng của TPHCM điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân tung tin thất thiệt nói trên, gây bất ổn thị trường.

Bộ Công Thương yêu cầu UBND TPHCM, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhanh chóng giải thích với nhân dân về tin đồn thất thiệt này.

T.Hà

Một số địa phương cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn

. Tại Đà Nẵng: Từ 16 giờ ngày 5-8, hàng ngàn người dân Đà Nẵng kéo nhau đến các cây xăng trên địa bàn TP để mua xăng khiến cho các điểm bán xăng quá tải. Tại cây xăng Ngã Ba Huế, hàng trăm người chen lấn nhau để đổ xăng, gây nên cảnh lộn xộn. Chị Nguyễn Thị Hạnh (khách đến đổ xăng) cho biết, nghe tin đồn tối cùng ngày xăng sẽ tăng giá nên chị tranh thủ đi mua trước lúc xăng lên giá. Còn bà Trần Thị Yến cũng cầm can 5 lít mua về dự trữ. Các cây xăng trong nội thị TP như cây xăng đường Quang Trung, Thái Phiên... cũng đông nghịt khách. Xe gắn máy xếp hàng dài chờ đợi mua xăng. Có người đợi gần 15 phút mới đến lượt.

. Chiều 5- 8, nhiều người dân ở thị xã Trà Vinh đã vội vã đem xe gắn máy đến các cây xăng để đổ xăng, thậm chí nhiều người còn mang cả thùng để mua về dữ trữ. Anh Trần Văn Thanh Tùng, nhân viên của cây xăng số 1 Petrolimex trên đường Trần Quốc Tuấn, phường 2, thị xã Trà Vinh, cho rằng không biết bà con nghe tin xăng sẽ lên giá từ đâu mà khoảng 15 giờ cùng ngày, nhân viên của cây xăng này phải làm việc không nghỉ tay vì lượng khách tăng đột biến.

X. Thạnh - H.Dũng - Ng. Tú

Giá dầu thế giới giảm rất mạnh

Giá xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

Giá dầu thế giới hôm 5-8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua, khi các nhà đầu tư quan tâm đến sự gia tăng nguồn cung của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và nhu cầu giảm tại Mỹ, châu Âu. Tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu thô có lúc giảm xuống còn 118 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 5-5. Trong khi đó, giá dầu thô Brent tại London (Anh) giảm xuống còn 118,48 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm sau khi một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters hôm 4-8 cho thấy nguồn cung dầu của OPEC tiếp tục tăng trong tháng 7 – tháng tăng thứ 3 liên tiếp. Sự gia tăng này chủ yếu do Ả Rập Saudi – nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - tăng sản lượng. Trong khi đó, tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm lại khiến nhu cầu dầu ở Mỹ và châu Âu sụt giảm. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng cho rằng các cơ sở sản xuất và lọc dầu ở vùng vịnh Mexico không bị đe dọa nhiều bởi cơn bão nhiệt đới Edouard dự kiến sẽ đổ bộ lên vùng bờ biển giữa bang Louisiana và bang Texas ở Mỹ vào sáng 5-8 (giờ địa phương).

P.Võ (Theo Reuters, AP)