Thiệt hại vì cắt điện, cứ kêu lên bộ!
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Thường trực Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu tại hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm ngành dệt may, do Bộ Công Thương và Hiệp hội Dệt may VN phối hợp tổ chức ngày 16-7, tại TPHCM
Tại cuộc họp, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN, cho biết hiện các nhà nhập khẩu vẫn tiếp tục dịch chuyển đơn hàng vào VN. Tuy nhiên, ngành dệt may đang đứng trước bốn trở ngại lớn là: Những tác động từ các chính sách kinh tế vĩ mô, biện pháp kiềm chế lạm phát, giá nguyên liệu tăng từ 30%-50%, lãi suất vay vốn ngân hàng đang ở mức cao; tình trạng thiếu điện, cúp điện không thông báo trước; Hoa Kỳ là thị trường chủ lực nhưng cơ chế giám sát vẫn “treo lơ lửng trên đầu”; tình trạng thiếu hụt lao động và tranh chấp lao động ngày càng trầm trọng.
Theo các đại biểu dự họp, hai vấn đề đang gây nhiều bức xúc nhất là vấn đề lao động và cúp điện. Ông Phạm Xuân Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, nói: Hiện các doanh nghiệp (DN) và cả cơ quan quản lý đang lo giải quyết vấn đề ngưng việc tập thể tại các DN mà quên mất việc bù đắp những thiếu hụt đặc biệt nghiêm trọng. Do thiếu lao động, nhiều DN đã không đáp ứng được nguồn hàng cho hợp đồng đã ký, dẫn đến mất uy tín với bạn hàng. “Không ai lo cho mình bằng cách tự cứu mình. Chúng ta phải hợp tác với nhau để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Phải làm sao để cũng với chừng đó lao động, chúng ta có thể nâng sản lượng hàng hóa lên gấp đôi” – ông Phạm Xuân Hồng khẳng định.
Bức xúc về vấn đề cắt điện không thông báo trước khiến DN bị thiệt hại nặng nề, ông Phạm Xuân Hồng cho biết một tuần DN bị cắt điện tới 2 ngày, mất 1/3 thời gian làm việc. Nếu tình trạng cắt điện vô tội vạ, không thông báo trước, khiến DN bị động vẫn tiếp tục xảy ra thì coi chừng mục tiêu xuất khẩu 5,3 tỉ USD từ nay đến cuối năm chỉ thực hiện được 60%. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cho biết, Bộ Công Thương đã thành lập một tổ kiểm soát, kiểm tra việc cắt điện tại các DN. Ngành điện lực hiện đang thuộc quản lý của Bộ Công Thương. DN bị thiệt hại vì cắt điện thì cứ kêu lên bộ. Bộ sẽ làm kiên quyết: “Anh nào mà cắt điện tùy tiện thì dứt khoát sẽ bị xử phạt nặng” – thứ trưởng nhấn mạnh.