Thiếu cơ sở điều tra hàng dệt may VN bán phá giá tại Mỹ

(NLĐ)- Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ngày 6-5 đã thông báo kết quả xem xét dữ liệu nhập khẩu hàng dệt may từ VN giai đoạn tháng 8-2007 đến tháng 1-2008. Theo Bộ Công Thương VN ngày 7-5, kết luận cho biết DOC không tìm thấy đủ bằng chứng để tiến hành điều tra bán phá giá đối với hàng dệt may nhập khẩu từ VN.

Tại thông báo này, ông David Spooner, trợ lý bộ trưởng DOC phụ trách nhập khẩu, cho biết giá của hàng VN là tương đương, thậm chí trong đa số trường hợp còn cao hơn hàng của các nhà cung cấp khác, kể cả các nhà cung cấp từ khu vực Trung Mỹ. Trong đợt xem xét vừa qua, DOC kiểm tra 5 nhóm sản phẩm gồm quần dài, sơ mi, đồ lót, đồ bơi và áo thun, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2007, đồng thời DOC còn so sánh xu thế biến động đơn giá, số lượng của hàng dệt may VN với các nước và khu vực khác cũng xuất khẩu sang Mỹ như Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philippines... Kết quả so sánh cho thấy không có đủ cơ sở để DOC tiến hành điều tra bán phá giá đối với hàng dệt may VN.

- Cùng ngày, Bộ Công Thương cho hay Tổng vụ Chống bán phá giá thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ vừa thông báo đã nhận được đơn yêu cầu của ngành công nghiệp Ấn Độ cáo buộc mặt hàng sợi vải có nguồn gốc/xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và VN bán phá giá tại thị trường Ấn Độ.