Thời trang bình dân “hàng chợ” lên đời

Trước đây, ở TPHCM, chợ Tân Bình, Bình Tây... được biết đến như những địa chỉ chuyên cung cấp các loại áo quần giá “bèo”. Thời gian gần đây, do áp lực cạnh tranh và nhu cầu của người tiêu dùng được nâng cao, hàng chợ đã được “nâng cấp”.

Qua thời hàng xôn... nội địa

Mọi năm, bắt đầu từ mùa hè, hàng xôn đã bán rất chạy. Thế nhưng năm nay, tiểu thương không bán được hàng. Chị Hồng, chủ sạp Bảy Hồng ở chợ Tân Bình, cho biết: Không riêng những người chuyên kinh doanh hàng xôn, sạp áo quần nào cũng có hàng cũ, bán bằng phân nửa giá hàng mới nhưng ít người hỏi mua. Cho chúng tôi xem xấp áo sơ mi dài tay may bằng vải katê, chị nói: Hàng này may kỹ, vải đẹp, không bao giờ lỗi thời nhưng không còn đủ số nên chỉ 15.000 đồng – 20.000 đồng/cái. Mối mua về bán lại không dưới 30.000 đồng/cái. Mọi năm hàng này đắt như tôm tươi nhưng năm nay không bán được.

Khảo sát các khu vực bán hàng xôn trên đường Trương Định (quận 3), Nguyễn Trãi (quận 5), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) và mặt tiền chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ đêm Kỳ Hòa (quận 10)... chủ yếu chỉ còn hàng sida ngoại từ Campuchia nhập về, rất ít hàng xôn nội.

Đầu tư hàng độc quyền

Để cạnh tranh với dòng sản phẩm bình dân của các nhãn hàng thời trang và hàng xôn ngoại, tiểu thương ở chợ sỉ đang thay đổi cách thức kinh doanh. Nếu trước đây họ thường có cơ sở cắt may riêng để sản xuất, tiêu thụ trọn gói thì nay đa số tiểu thương nhận phân phối hoặc đặt hàng của các cơ sở may mặc chứ không trực tiếp may.

Ông Nguyễn Thượng Tín, tổ trưởng ngành hàng Ban Quản lý chợ Tân Bình, cho biết: Tiểu thương bây giờ nhanh nhạy lắm, chỉ cần hàng Trung Quốc về chợ có mẫu gì mới, đẹp là vài ngày sau các cơ sở có hàng bán ra ngay. Chất liệu vải, đường may đẹp hơn nên bán đắt hơn hàng Trung Quốc. Ngoài ra, tiểu thương và các cơ sở còn tham khảo mẫu áo, quần từ catalogue, các chương trình thời trang trên mạng... để cập nhật mẫu mới. Vì vậy hàng mới ra thường xuyên, có khi mỗi cơ sở có đến vài mẫu/tháng.

Không chỉ cạnh tranh bằng mẫu mã hàng hóa, giá cả, các cơ sở còn cạnh tranh nhau bằng các sản phẩm độc quyền. Nhiều cơ sở ký hợp đồng với xí nghiệp dệt may, đặt hàng vải, kiểu bông... để lên hàng độc quyền. Sản phẩm làm ra chỉ bán trong thời gian ngắn, sau đó cơ sở sẽ đặt hàng kiểu vải khác, may sản phẩm khác... Nhờ vậy thị trường quần áo bình dân đa dạng hơn, cao cấp hơn. Theo nhiều tiểu thương ở chợ Tân Bình, do quần áo hàng chợ được nâng chất nên lượng hàng tiêu thụ đang tăng trở lại, thậm chí có khá nhiều shop thời trang đến liên hệ đặt hàng về bán lại.