Tiếp tục khai thác thị trường Lào
(NLĐ) - Tuần qua, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã động thổ xây dựng cụm công nghiệp mía đường đầu tiên hiện đại và lớn nhất tại vùng Nam Lào, nằm ở Attapeu - một tỉnh sát biên giới Việt Nam
Tổng vốn đầu tư cụm này là 100 triệu USD, bao gồm một loạt nhà máy khép kín như: nhà máy đường công suất 7.000 tấn/ngày, nhà máy nhiệt điện công suất 30 MW, nhà máy ethanol công suất 30.000 tấn/năm, nhà máy phân công suất 50.000 tấn/năm. Dự kiến, cụm công nghiệp đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho gần 4.000 lao động và tạo kim ngạch xuất khẩu hàng trăm triệu USD/năm cho Attapeu - một trong những tỉnh nghèo nhất của Lào hiện nay.
Như vậy, tính đến thời điểm này, HAGL là nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Lào, với tổng vốn đầu tư lên tới gần 1 tỉ USD. HAGL đang đầu tư tại Lào 12.000 ha mía đường, 40.000 ha cao su và cọ dầu, 8 dự án thủy điện, 1 mỏ sắt và 1 mỏ đồng. Chính phủ Lào cũng đã đồng ý cấp phép cho Tập đoàn HAGL xây dựng 2 sân bay tại tỉnh Attapeu và Hữu Phăn tại Lào. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL, cho biết việc đầu tư vào 2 sân bay tại Lào trên hình thức hỗ trợ vốn giữa HAGL và Chính phủ Lào. Dự kiến, năm 2012, sân bay đầu tiên sẽ được khởi công xây dựng.
Phó Thủ tướng CHDCND Lào, ông Somsavat Lengsavad, đánh giá cao sự đầu tư của HAGL, đặc biệt là các dự án được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế của Attapeu nói riêng và Lào nói chung. Dịp này, Hiệp hội Nhà đầu tư Lào đã ra mắt, quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư tại Lào, trong đó, ngoài HAGL, còn có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, …